Vương cung thánh đường tại Budapest

đóng cửa vì giám mục bị Covid từ trần

 

Vương cung thánh đường tại Budapest đóng cửa vì giám mục bị Covid từ trần.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Budapest (RVA News 01-03-2021) - Vương cung thánh đường thánh Stephano, là nhà thờ chính tại thủ đô Budapest của Hungary, bị đóng cửa vì Covid-19 bùng phát và vị giám mục Phụ tá tại đây từ trần vì dịch, hôm 26 tháng 2 năm 2021.

Ðó là Ðức cha Gyorgy Snell, 71 tuổi, Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Esztergom-Budapest. Ðức Hồng y Peter Erdoe, Tổng giám mục giáo phận sở tại đã thông báo cái chết đột ngột này. Các linh mục còn lại bị xét nghiệm và nhiều vị bị dương tính, khiến Tòa Tổng giám mục quyết định tạm thời đóng cửa Vương cung thánh đường và ngưng các thánh lễ tại đây.

Nhà chức trách y tế ở Budapest đã xét nghiệm Coronavirus cho tất cả các nhân viên của thánh đường.

Coronavirus lan tràn mau lẹ tại Hungary. Trong 24 giờ trước đây có thêm gần 4,700 ca nhiễm mới và 123 người chết vì Covid-19, trong khi các chuyên gia y tế dự đoán sự lây nhiễm sẽ gia tăng mạnh trong những tuần lễ tới đây, và chính phủ Hungary quyết định duy trì các biện pháp giới nghiêm và hạn chế cho đến ngày 15 tháng 3 năm 2021.

Mới đây, thủ tướng chính phủ Hungary bất mãn vì sự chậm chạp trong việc phân phối vắc xin chống Covid-19 trong Liên hiệp Âu châu, nên đã tuyên bố muốn mua một triệu liều vắc xin Sinopharm của Trung Quốc.

(EFE 26-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page