Hội đồng Giám mục Colombia tổ chức

hội luận về thánh Giuse,

theo Tông thư của Ðức Thánh cha

 

Hội đồng Giám mục Colombia tổ chức hội luận về thánh Giuse, theo Tông thư của Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bogota (RVA News 27-02-2021) - Nhân dịp Năm thánh Giuse, ngày 27 tháng 2 năm 2021 này, Hội đồng Giám mục Colombia tổ chức một cuộc hội luận về đề tài "Hình ảnh người cha dưới ánh sáng Tông thư "Patris Corde", Từ lòng người cha, của Ðức Thánh cha Phanxicô về tình phụ tử của thánh Giuse.

Cuộc hội luận bắt đầu lúc 9 giờ sáng, thứ Bảy, 27 tháng 2 năm 2021, do Ủy ban Giám mục về hôn nhân và gia đình, cùng với Ủy ban Giám mục về thăng tiến và bảo vệ sự sống thuộc Hội đồng Giám mục Colombia tổ chức.

Cha Juan Carlos Liévano, thuộc ban tổ chức, cho biết cuộc hội luận nhắm suy tư về nội dung Tông thư của Ðức Thánh cha công bố ngày 8 tháng 12 năm 2020 và để đào sâu tầm quan trọng của hình ảnh người cha trong gia đình. Lý do vì trong nhiều gia đình ngày nay đang có một cuộc khủng hoảng vì sự vắng bóng hình ảnh người cha, khiến cho cơ chế gia đình bị tan vỡ. Vì thế, cuộc hội luận tìm cách áp dụng Tông thư của Ðức Thánh cha vào đời sống thường nhật, với mục đích củng cố tầm quan trọng của người cha trong gia đình.

Tham dự cuộc hội luận này, có Ðức cha Flavio Calle Zapata, nguyên Tổng giám mục giáo phận Ibagué, và ông Jaime León Parefa, Chủ tịch Liên mạng các tổ chức gia đình Colombia, gọi tắt là Redcofam, và giáo sư Andrés Cano, thuộc đại học La Sabana.

Trong cuộc hội luận, có trình bày về các đề tài như "Cái nhìn của Ðức Thánh cha Phanxicô về tâm hồn của thánh Giuse", "Cuộc khủng hoảng về vai trò người cha", "tầm quan trọng của hình ảnh người cha trong gia đình".

Hội đồng Giám mục Colombia cho biết cuộc hội luận nhắm đến tất cả những người muốn đào sâu vai trò của người cha.

(Aci 23-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page