Ðức Tổng giám mục Warda nói rằng:

Hồi giáo tại Irak chào mừng

cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha

 

Ðức Tổng giám mục Warda nói rằng: Hồi giáo tại Irak chào mừng cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Erbil (RVA News 28-02-2021) - Ðức cha Bashar Warda, Tổng giám mục giáo phận Erbil, nơi Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ, chiều ngày 7 tháng 3 năm 2021, nói rằng người Hồi giáo tại Irak chào mừng cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha và Ðức Tổng giám mục tin rằng cuộc viếng thăm này sẽ cải tiến sự tôn trọng của đa số tín hữu Hồi giáo đối với các tín hữu Kitô thiểu số rất nhỏ bé tại nước này.

Tuyên bố với tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội đau khổ, hôm 26 tháng 2 năm 2021, Ðức Tổng giám mục Warda, thuộc Giáo hội Công giáo Canđê, cho biết nhiều người Irak không hề biết tại nước này có các tín hữu Kitô bản xứ: "Dân Irak biết rất ít về chúng tôi. Chúng tôi hy vọng họ sẽ ý thức hơn rằng chúng tôi không phải là những người khách ngụ cư, nhưng là những người đã sinh sống từ nguyên thủy tại đất nước này".

Ðức Tổng giám mục Warda đặt nhiều hy vọng nơi cuộc gặp gỡ của Ðức Thánh cha với thủ lãnh Hồi giáo Shiite, Ðại Ayatollah Ali al-Sistani vào sáng thứ Bảy, 6 tháng 3 năm 2021, tại thành Najaf, và tiếp theo đó là cuộc gặp gỡ liên tôn tại bình nguyên Ur, quê hương của Abraham, Tổ Phụ của các tín hữu Kitô, Do thái và Hồi giáo.

Hồi giáo chiếm 99% trong tổng số 37 triệu dân tại Irak và các tín hữu Kitô tại đây chưa tới 1% dân số. Ðức Tổng giám mục Warda ghi nhận rằng những thành phần Hồi giáo cực đoan tại Irak, qua các mạng xã hội, chống lại cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha. Họ cho rằng "Tất cả những gì đến từ Tây phương, đều là đạo binh Thánh giá chống Hồi giáo, và Ðức Giáo hoàng là Vua của đạo binh Thánh giá. Tuy nhiên, những người trẻ tại Irak biết rằng Ðức Giáo hoàng đến đây như một sứ giả hòa bình vì thế họ chào mừng ngài."

Về tình trạng an ninh, Ðức Tổng giám mục Wrda cho biết chính phủ Irak cố gắng hết sức để làm chủ tình hình. Ðàng khác, Ðức Giáo hoàng cũng ý thức rằng Irak vẫn còn là một nước có chiến tranh và bạo lực, và ngài muốn mang đến một sứ điệp hòa bình.

(KP 26-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page