Lần đầu tiên một phụ nữ làm Tổng thư ký

Hội đồng Giám mục Ðức

 

Lần đầu tiên một phụ nữ làm Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Limburg (RVA News 25-02-2021) - Lần đầu tiên một phụ nữ được chọn làm Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ðức, đó là bà Beate Gilles, 50 tuổi, nữ thần học gia, cho đến nay là người đặc trách về gia đình, trẻ em và người trẻ, thuộc tòa Giám mục Limburg, là giáo phận của Ðức cha Georg Batzing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức.

Bà Gilles được chọn vào chức vụ này hôm 23 tháng 2 năm 2021, kế nhiệm cha Hans Langendoerfer, dòng Tên, về hưu, sau 25 năm làm Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ðức, gồm 69 giám mục thành viên, thuộc 27 giáo phận toàn quốc.

Lên tiếng trong đại hội trực tuyến của các giám mục Ðức, bà Beate Gilles mô tả đây là một thời khắc rất cảm động. Bà nhìn về tương lai trong sự tôn trọng và dấn thân cho Giáo hội. Bà cho biết bà không phải là một người tranh đấu cho nữ quyền, nhưng là một phụ nữ "tự ý thức".

Theo bà Gilles, tài nguyên của Giáo hội Công giáo tại Ðức đang dần dần bị thu hẹp, vì thế đều quan trọng là Giáo hội cần chú tâm đến những gì: chúng ta phải nhìn xem chúng ta thực sự muốn tác động ở lãnh vực nào.

Hội đồng Giám mục Ðức đang nhóm khóa họp lần đầu tiên dưới dạng trực tuyến vì đại dịch. Hôm thứ Tư 24 tháng 2 năm 2021, các giám mục dành một ngày để nghiên cứu về vấn đề các tín hữu Công giáo xin ra khỏi Giáo hội, trong thời gian gần đây đã đạt tới con số kỷ lục. Vấn đề ở đây không phải là các con số, nhưng là: sự suy giảm con số các tín hữu Công giáo như thế có ý nghĩa gì? đâu là những nguyên nhân làm hao mòn sự gắn bó với Giáo hội và làm suy giảm lòng đạo đức của các tín hữu. Ðây là một vấn đề Giáo hội cơ chế và sức liên kết của Giáo hội.

(KNA 23-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page