Phái đoàn Tòa Thánh hoàn tất

việc chuẩn bị ở Iraq

cho chuyến viếng thăm của Ðức Phanxicô

 

Phái đoàn Tòa Thánh hoàn tất việc chuẩn bị ở Iraq cho chuyến viếng thăm của Ðức Phanxicô.

Hồng Thủy

Baghdad (Vatican News 22-02-2021) - Ngày 21 tháng 2 năm 2021, một phái đoàn của Vatican đã thị sát một số địa điểm tại Iraq mà Ðức Thánh Cha Phanxicô dự kiến viếng thăm trong chuyến tông du từ ngày 5 đến 8 tháng 3 năm 2021 và hoàn thiện công tác chuẩn bị cho một số giai đoạn của chuyến đi.

Hãng thông tấn nhà nước INA của Iraq đưa tin rằng phái đoàn của Vatican đã đến tỉnh Di Qar, miền nam Iraq, để chuẩn bị chuyến viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng tại thành phố Ur cổ kính, nơi gắn liền với lịch sử của Ki-tô giáo và tổ phụ Abraham.

Công việc chuẩn bị đã hoàn tất

Sau khi thăm thành Ur, Ðức Giáo hoàng đến sân bay ở Najaf (phía nam), và gặp ông Ayatollah Ali al Sistani, nhà lãnh đạo tối cao của Hồi giáo Shiite tại Iraq. Ông Basil Yaldo, người điều phối chuyến thăm của Ðức Giáo hoàng, xác nhận rằng điều này "sẽ mang tính lịch sử" và Ðức Phanxicô "sẽ đến thăm tất cả những nơi đã được lên kế hoạch."

Về phần mình, ông Taher Kuein, Giám đốc Cơ quan Cổ vật Di Qar, đảm bảo rằng "70% công việc chuẩn bị cho chuyến thăm của Ðức Giáo hoàng tới tỉnh này đã được thực hiện." Ông cũng giải thích thêm rằng nơi mà vị khách quý sẽ cư ngụ và địa điểm, gần nhà Abraham, nơi ngài sẽ cử hành thánh lễ, đã sẵn sàng.

Iraq đang chờ đợi Ðức Giáo hoàng

Trong khi đó, một phóng viên của hãng tin COPE ở Ý và Vatican đã đăng những hình ảnh cho thấy nhà thờ chính tòa Baghdad, nơi Ðức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ vào chiều thứ Bảy 6 tháng 3 năm 2021, được bao quanh bởi các khối bê tông. Trên các khối bê tông là những tấm áp phích chào mừng Ðức Giáo hoàng. Một số hình ảnh tại Qaraqosh, nơi Ðức Thánh Cha sẽ viếng thăm vào sáng Chúa Nhật 7 tháng 3 năm 2021, cho thấy những áp-phích có hình Ðức Thánh Cha và dòng chữ "Ơn tha thứ của Thiên Chúa lớn hơn bất kỳ tội lỗi nào."

Việc xác nhận chuyến viếng thăm được đưa ra bất chấp thực tế là các ca nhiễm Covid-19 đã tăng vọt ở Iraq kể từ đầu tháng 2 năm 2021, điều này đã buộc Chính phủ phải thiết lập một số hạn chế như lệnh giới nghiêm hoàn toàn từ thứ Sáu đến Chúa Nhật và một phần các ngày còn lại và việc đóng cửa các trường học, trung tâm mua sắm và nhà hàng. Tuy nhiên, theo các nhà chức trách Iraq, các biện pháp này sẽ không ảnh hưởng đến chuyến viếng thăm của Ðức Phanxicô.

Chuyến viếng thăm Iraq vào đầu tháng 3 năm 2021 sẽ là chuyến viếng thăm đầu tiên của Ðức Giáo hoàng sau hơn một năm phải tạm dừng vì đại dịch. Ðây cũng là chuyến viếng thăm mà đã từ lâu ngài mong muốn thực hiện để củng cố cộng đồng Ki-tô hữu thiểu số tại Iraq, nạn nhân của các cuộc đàn áp bởi các phần tử thánh chiến và bạo lực trong những năm gần đây. (SWI & COPE 21/02/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page