Một thừa sai giáo dân người Hòa Lan

bị trục xuất khỏi Philippines

 

Một thừa sai giáo dân người Hòa Lan bị trục xuất khỏi Philippines.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Quezon (RVA News 20-02-2021) - Một thừa sai giáo dân người Hòa Lan bị trục xuất khỏi Philippines, sau 30 năm làm việc tại nước này, bênh vực các quyền lợi của giới công nhân.

Ðó là ông Otto Rudolf De Vries, 62 tuổi, thuộc giáo phận Rotterdam bên Hòa Lan, phục vụ từ năm 1991 tại Giám hạt Infanta, thuộc tỉnh Quezon, ở miền trung Philippines. Chính phủ Phi cáo buộc ông De Vries về tội gọi là "tham gia các hoạt động chính trị bất hợp pháp", đặc biệt là tham gia một vài cuộc biểu tình, do Viện đại kết giáo dục và nghiên cứu về lao công, gọi tắt là Eiler, và Phong trào 1 tháng Năm "Kilusang Mayo Uno" cổ võ. Các hoạt động này của ông De Vries bị các giới chức an ninh Philippines gọi là "hỗ trợ phiến quân cộng sản".

Thừa sai De Vries cho biết không hề nhận được thông báo nào về sắc lệnh buộc ông phải rời Philippines trong vòng 30 ngày, nhưng chỉ được biết điều đó hồi đầu tháng Hai năm 2021, khi đi xin gia hạn thị thực hằng năm. Lệnh thu hồi qui chế thường trú của ông De Vries ký ngày 27 tháng 11 năm 2020, dựa trên một phúc trình của cơ quan tình báo gần một năm trước đó.

Cha Eric Adoviso, đặc trách mục vụ lao công thuộc tổng giáo phận thủ đô Manila, đã kêu gọi chính quyền Philippines xét lại quyết định trục xuất thừa sai De Vries và nhấn mạnh rằng ông đã đóng góp rất nhiều vào sự ý thức về thân phận và hoàn cảnh của bao nhiêu công nhân.

Nguồn tin của hãng thông tấn Asia News kêu gọi hãy xét vụ này trong bầu không khí nghi kỵ nói chung đối với những người tranh đấu về xã hội do đạo luật chống khủng bố mới được tổng thống Rodrigo Duterte phê chuẩn trong những tháng qua. Luật này tạo điều kiện cho việc dễ dàng cáo buộc là tham gia khủng bố bất kỳ những tiếng nói nào làm cho chính quyền Philippines khó chịu.

Hồi cuối năm 2018, chính phủ Philippines cũng đã trục xuất nữ tu Patricia Fox, thừa sai người Australia, Bề trên cộng đoàn các nữ tu dòng Ðức Bà Sion, sau 27 năm hoạt động tại Philippines. Lý do nhà nước đưa ra để biện minh cho việc trục xuất là vì nữ tu đã tham gia các cuộc biểu tình bênh vực quyền của các nông dân và dân bộ lạc tại Mindanao. Ðây là một lời cáo buộc rất giống lời cáo buộc chống thừa sai De Vries hiện nay.

(Asia News 18-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page