Chính phủ Nigeria

không sử dụng 425 cơ sở y tế Công giáo

 

Chính phủ Nigeria không sử dụng 425 cơ sở y tế Công giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Abuja (RVA News 19-02-2021) - Chính phủ Nigeria không sử dụng 425 bệnh viện và bệnh xá Công giáo, được Hội đồng Giám mục nước này đề nghị làm trung tâm cách ly cho những người bị lây nhiễm Covid-19 hồi năm 2020 và Giáo hội lấy làm tiếc về sự việc này.

Trong một thông cáo, công bố hôm 11 tháng 2 năm 2021, nhân Ngày Thế giới các bệnh nhân, và được hãng tin Fides của Bộ truyền giáo phổ biến hôm 16 tháng 2 năm 2021, cha Obodoechina, Giám đốc ban Giáo hội và xã hội, thuộc Hội đồng Giám mục Nigeria, nói rằng: "Chính phủ, tuy yếu kém, nhưng không bao giờ đánh giá cao hy sinh lớn này của Giáo hội, không bao giờ sử dụng một trong các cơ sở Giáo hội đề nghị, và cũng chẳng hề tỏ ra biết ơn về vấn đề này, dầu vậy Giáo hội tiếp tục cống hiến sự an ủi và giúp đỡ những người nghèo tại các vùng nông thôn hoặc bất kỳ nơi nào khác".

Trước đó, ngày 11 tháng 5 năm 2020, Ban đặc nhiệm của phủ tổng thống Nigeria về Covid-19 đã khuyến khích ba mươi sáu vị thống đốc các tiểu bang toàn quốc hãy yêu cầu Giáo hội cho sử dụng các cơ cấu y tế, vì tại một số tiểu bang, có thể các cơ cấu của chính quyền không thể đáp ứng con số đông đảo người bị lây nhiễm Covid-19".

Cha Ocodoechina than phiền rằng "Lẽ ra, chính phủ phải có khả năng tài trợ các cơ cấu của Giáo hội, trang bị cho các cơ cấu này để cung cấp 100% các dịch vụ y tế cho mọi người ở miền quê, vì xét cho cùng, đó là những dịch vụ dành cho các công dân Nigeria. Chính phủ duy trì một hệ thống y tế hoạt động kém... Chúng tôi yêu cầu chính phủ hãy xét lại nhu cầu cộng tác với Giáo hội".

Trong khi đó, Ban đặc nhiệm của phủ tổng thống Nigeria về Covid-19 xác nhận rằng sự việc 24 người chết vì Covid-19 trong một ngày phải là tiếng chuông báo động cho người dân trong nước, vì virus chết chóc này vẫn còn lan tràn. Ban đặc nhiệm yêu cầu đề ra những biện pháp mới để bảo vệ và ngăn ngừa đại dịch, trong đó có sự giảm bớt một nửa số người tham dự các buổi lễ tại các nơi thờ phượng, còn những cuộc hội họp tại các môi trường khép kín thì không thể quá 50 người mỗi lần.

(Fides 16-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page