Ðức Tổng giám mục Naumann nói rằng:

Tổng thống Biden mâu thuẫn

 

Ðức Tổng giám mục Naumann nói rằng: Tổng thống Biden mâu thuẫn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kansas (RVA News 19-02-2021) - Ðức cha Joseh Naumann, Tổng giám mục giáo phận Kansas City, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về các hoạt động bảo vệ sự sống, nói rằng tổng thống Joe Biden vẫn tự giới thiệu mình là một tín hữu Công giáo sùng đạo, nhưng lại mạnh mẽ chủ trương chính sách ủng hộ phá thai. Ðó là một điều mâu thuẫn và điều này có nghĩa là Biden cần nhìn nhận mâu thuẫn ấy và các giám mục cần phải sửa sai ông.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Catholic World Report, truyền đi ngày 13 tháng 2 năm 2021, Ðức Tổng giám mục Naumann nói: "Tổng thống Biden cần ngưng định nghĩa mình là một người Công giáo sùng đạo, và nhìn nhận rằng lập trường của ông về phá thai là điều trái ngược với luân lý Công giáo. Có lẽ lương thiện hơn, ông phải nói rằng ông không đồng ý với Giáo hội về vấn đề quan trọng này và đang hành động trái ngược với giáo huấn của Giáo hội.. Nếu ông nói ông là một người Công giáo nhiệt thành, thì các giám mục chúng tôi có trách nhiệm phải sửa sai ông. Mặc dù dân chúng đã cho ông quyền bính tổng thống, nhưng ông không thể xác định người Công giáo là gì và giáo huấn luân lý Công giáo là gì. Ðiều ông đang làm như vậy là tiếm vai trò của các giám mục và gây hoang mang cho dân chúng. Ông tuyên bố mình là Công giáo và đồng thời lại buộc dân chúng ủng hộ phá thai qua tiền thuế họ đóng góp. Các giám mục cần sửa sai ông, trong tư cách là tổng thống ông đang hành động trái ngược với đức tin Công giáo".

Trong tư cách là Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về các hoạt động bảo vệ sự sống, Ðức Tổng giám mục Naumann đã công bố câu trả lời của các giám mục về tuyên ngôn ngày 22 tháng 1 năm 2021, của tổng thống Biden ủng hộ phá thai, nhân dịp kỷ niệm phán quyết Roe chống Wade của Tối cao pháp viện Mỹ về vấn đề này.

(CNA 16-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page