Giám đốc Caritas Bosnia thất vọng

vì chính sách tị nạn của Âu châu

 

Giám đốc Caritas Bosnia thất vọng vì chính sách tị nạn của Âu châu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Sarajevo (RVA News 18-02-2021) - Giám đốc Caritas của Tổng giáo phận Sarajevo, thủ đô Bosnia, cha Tomo Knezevic, tỏ ra thất vọng vì chính sách của Âu châu đối với những người tị nạn đang ở trong các trại tại Bosnia.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Ðức KNA, hôm 12 tháng 2 năm 2021, cha Knezevic cho biết hiện nay có hàng ngàn người tị nạn đi qua con đường Balkan để tìm cách vào Âu châu, nhưng họ bị kẹt trong các trại tị nạn ở Bosnia, sống trong tình trạng ướt át, lạnh lẽo, lầm than đói khổ, thật không xứng đáng với phẩm giá con người. "Những người xin tị nạn này ở trong tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan", không thể đi tiếp và cũng không thể thối lui. Hy vọng của họ tan biến, mong là thân thể của họ cũng không bị đông băng".

Theo thống kê của Caritas Bosnia, tại nước này hiện có khoảng 10,000 người tị nạn từ Á và Phi châu, phần lớn là những người trẻ Hồi giáo rời bỏ quê hương vì lý do kinh tế. Nhiều người đã tìm cách vượt biên hơn 20 lần và luôn thất bại. Cha Knezevic nói: "Họ hy vọng một cuộc sống tốt đẹp hơn ở Âu châu, nhưng hiện nay họ ở trong tình trạng còn tệ hơn ở quê hương của họ. Nhiều người rất xuống tinh thần".

Bosnia nước có đa số dân theo Hồi giáo. Tổ chức bác ái Công giáo đã cung cấp các nhà giặt cho người tị nạn tại ba thành phố là Bihac, Tuzla và Sarajevo cũng như cung cấp lương thực, áo mùa đông và các dụng cụ vệ sinh. Ngoài trợ giúp vật chất, một điều khác quan trọng không kém là tỏ cho họ hơi ấm tình người. Cha Knezevic nói: "Họ rất biết ơn, khi có người giúp đỡ họ. Nhưng người ta không thể phủ nhận điều này là nhiều người tị nạn cảm thấy bị thương tổn sâu đậm trong tâm hồn. Âu châu đối với họ là sự thất vọng duy nhất".

Linh mục Knezevic nhận xét rằng Liên hiệp Âu châu, đặc biệt là nước Ðức, cách đây 5 năm đã gởi một tín hiệu chào đón người tị nạn và khích lệ họ đến. Thế nhưng nay những người tị nạn bị ngăn chặn, một phần bị xua đuổi bằng võ lực, họ bị ngược đãi để những người đi sau đừng đi vào con đường tương tự".

Theo cha giám đốc Caritas Sarajevo, "Liên hiệp Âu châu không thể có thái độ rửa tay như quan Philato về vấn đề tị nạn. Chắc chắn các tín hữu Kitô không được phép làm như vậy". Cha cũng kêu gọi các tổ chức Caritas ở các nước Âu châu khác, như Áo, Thụy Sĩ, Italia, Ba Lan, Tây Ban Nha gia tăng hỗ trợ Caritas Bosnia trong công tác trợ giúp người tị nạn, vì rất tiếc hệ thống Caritas Âu châu ít trợ giúp Caritas Bosnia trong vấn đề này, ngoại trừ các Caritas quốc gia như vừa kể trên đây".

(KNA 12-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page