Ðức Thánh Cha thăm Iraq:

Thánh lễ tại sân vận động

dự kiến khoảng 10 ngàn người tham dự

 

Ðức Thánh Cha thăm Iraq: Thánh lễ tại sân vận động dự kiến khoảng 10 ngàn người tham dự.

Văn Yên, SJ

Kurdistan (Vatican News 16-02-2021) - Việc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Phanxicô vào đầu tháng 3 năm 2021 tại Erbil, thủ phủ khu tự trị Kurdistan ở Iraq, đang được tiến hành. Ðức Tổng Giám Mục Warda của Erbil cho biết: "Thánh lễ tại sân vận động sẽ có khoảng 10 ngàn tín hữu tham dự với dàn nhạc gồm 120 nhạc công và các bài hát bằng tiếng Aramaic, và khoảng 200 tình nguyện viên."

Ðức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại sân vận động Franso Hariri vào Chủ nhật 7 tháng 3 năm 2021. Ðức cha Bashar Matti Warda, Tổng Giám Mục Erbil của Giáo hội Công giáo Can-đê, cho biết: "Ðó sẽ là một sự kiện lớn mà chúng tôi đang chuẩn bị tốt nhất có thể. Hiện tại, chúng tôi đang chăm lo phụng vụ bằng việc hợp tác chặt chẽ với Ðức ông Guido Marini, người điều hành nghi lễ phụng vụ cho Ðức Thánh Cha."

Ðức Tổng Giám Mục Warda giải thích: "Thánh lễ sẽ theo nghi lễ Latinh và bằng một số ngôn ngữ: tiếng Ả Rập, tiếng Kurd, tiếng Anh và đặc biệt quan trọng là cả tiếng A-ram", ngôn ngữ của Chúa Giêsu, vẫn được các Kitô hữu Iraq sử dụng trong nghi lễ của họ.

Ðức Tổng Giám Mục cho biết thêm: Ðể lo thánh nhạc trong phụng vụ, sẽ có 120 nhạc công, trong đó có khoảng 20 người theo đạo Hồi. Ðây là một dấu hiệu rõ ràng của sự chung sống và đối thoại. Các bài hát sẽ được hát bằng tiếng A-ram và tiếng Ả Rập. Kinh Lạy Cha cũng sẽ được đọc bằng tiếng A-ram".

Về số lượng tham dự Thánh lễ tại sân vận động Franso Hariri, Ðức Tổng Giám Mục cho biết "con số sẽ là 10 ngàn, ít hơn khoảng 20 ngàn so với sức chứa của sân vận động, do các hạn chế ngăn ngừa Covid-19. Sẽ có 200 tình nguyện viên để điều tiết và hướng dẫn chỗ ngồi bên trong sân vận động. Mỗi tín hữu tham dự sẽ có một huy hiệu nhận dạng và một nơi đã được xác định. Và sẽ có những điều cần biết trong trường hợp liên hệ đến các ca nhiễm virus."

Việc lên kế hoạch để đưa hình ảnh Thánh Lễ trên các mạng xã hội cũng đang được thực hiện. Mục đích là, Ðức Tổng Giám Mục Warda cho biết, để phổ biến đến nhiều người nhất có thể trên khắp thế giới. (SIR 15/2/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page