Ðức Hồng Y Parolin

thăm tổ chức World House

 

Ðức Hồng Y Parolin thăm tổ chức World House.

Ngọc Yến

Arezzo (Vatican News 16-02-2021) - Ðức Hồng y Parolin Pietro, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, nói với các bạn trẻ của World House và của dự án "Ðịa Trung Hải: biên giới của hòa bình, giáo dục và hòa giải" rằng: Với từng viên gạch, các bạn đang xây dựng hòa bình.

World House ở Rondine là một tổ chức do ông Franco Vaccari thành lập vào năm 1988, dấn thân nhằm giảm xung đột vũ trang trên thế giới. Cuộc gặp gỡ hôm thứ Hai 15 tháng 02 năm 2021 có sự tham gia của các bạn trẻ đến từ những vùng xung đột trên thế giới và cùng với họ là mười một bạn trẻ được chọn cho dự án "Ðịa Trung Hải: biên giới của hòa bình, giáo dục và hòa giải", do Hội đồng Giám mục Ý phát động năm vừa qua.

Trong chuyến thăm ngắn tới Thành Hòa bình, gần Arezzo, Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã khuyến khích các bạn trẻ, những người đã theo một năm đào tạo tập trung vào Phương pháp Rondine và sự lãnh đạo. Ðức Hồng y nhận xét: "Nói chuyện với các bạn, tôi khám phá ra rằng các bạn đến từ những khu vực đầy căng thẳng và xung đột, và biết rằng nỗ lực xây dựng hòa bình ở đây là một điều tuyệt vời. Tôi sẽ thưa lại với Ðức Thánh Cha rằng tôi đã thực hiện cuộc gặp gỡ này và tôi sẽ mang lời chào của các bạn đến Ðức Thánh Cha. Nhưng trên hết tôi sẽ thưa với Ðức Thánh Cha về những dấn thân của các bạn trong việc xây dựng hòa bình. Thực vậy, ở đây, hòa bình đang được xây dựng, từng chút một, từng viên gạch".

Ðức Hồng y nói với các bạn trẻ rằng, họ sẽ được kêu gọi can thiệp vào các bối cảnh quê hương của họ, với sự cộng tác của các Giáo hội địa phương ở lưu vực Ðịa Trung Hải (từ Balkans đến Bán đảo Thổ Nhĩ Kỳ, đến Trung Ðông và Bắc Phi). Mục đích của dự án là để các lãnh đạo trẻ tương lai quản lý các thay đổi văn hóa xã hội đang diễn ra, can thiệp hợp tác, lập kế hoạch cho các sáng kiến xây dựng hòa bình và doanh nghiệp xã hội.

Chủ tịch Vaccari nói: "Chúng tôi rất vinh dự được Ðức Hồng y đến viếng thăm. Ngài đã gặp trực tiếp các nhà lãnh đạo trẻ mà Rondine đang đào tạo để họ có thể có tác động trong các bối cảnh xung đột". Chủ tịch cho biết thêm, cách đây hai năm, Ðức Hồng y đã hỗ trợ cho chiến dịch "Các nhà lãnh đạo vì Hòa bình", sau đó chiến dịch đã trình bày với Liên Hợp Quốc nhằm gây tác động đến các chính phủ về nhu cầu đào tạo những người trẻ trong vai trò lãnh đạo toàn cầu mới có khả năng tạo dựng hòa bình. Ông nhắc lại: "Sự đánh giá cao của Ðức Hồng y là một sự kích thích tuyệt vời cho những người trẻ này, những người cam kết trở thành đại sứ của hòa bình".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page