Ðức Tổng giám mục Battah ở Siria

kêu gọi người tị nạn hồi hương

 

Ðức Tổng giám mục Battah ở Siria kêu gọi người tị nạn hồi hương.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Damasco (RVA News 16-02-2021) - Ðức Tổng giám mục Youhanna Jihad Battah của Giáo phận Damasco, thuộc Giáo hội Công giáo Siriac, kêu gọi người tị nạn Siria hồi hương. Trong mười năm chiến tranh vừa qua, đã có hơn 6 triệu 700 ngàn người Siria tị nạn ra nước ngoài. Trong số này có 3 triệu 600 ngàn người chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ, 1 triệu 600 ngàn người khác đang tị nạn tại Liban và Giordani là những nước láng giềng của Siria. Trên nguyên tắc, họ có thể hồi hương dễ dàng.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Công giáo EWTN (Lời Vĩnh Cửu) ở Mỹ, Ðức Tổng giám mục Battah nói rằng cộng đồng quốc tế nên giúp đỡ những người đang ở Siria để họ ở lại quê hương, hơn là dồn việc trợ giúp cho những người đang tị nạn ở nước ngoài như tại Liban hoặc Âu châu, tuy Ðức Tổng giám mục nhìn nhận rằng tình trạng tại Siria vẫn còn rất khó khăn như trước đây, nghĩa là nạn nghèo đói gia tăng, lạm phát nhảy vọt, thiếu thuốc men và y cụ, cũng như các cơ cấu hạ tầng.

Theo Ngân hàng thế giới, nguyên những thiệt hại về hạ tầng cơ cấu vì chiến tranh ở Siria lên tới ít nhất 197 triệu Mỹ kim. Tuy nhiên, những thay đổi tại Siria phải xuất phát từ bên trong, và trong tiến trình này, các tín hữu Kitô có thể giữ một vai trò quan trọng trong việc tái thiết xã hội, như các trường học, nhà thương, và các cơ sở khác...

Ðức Tổng giám mục Battah cũng nói rằng việc săn sóc y tế tại hai nhà thương Công giáo ở thủ đô Damasco và tại Aleppo vẫn được tiến hành. Việc trợ giúp này dành cho tất cả những người túng thiếu, không phân biệt tôn giáo. Ðức cha nói: "Nếu chúng ta thực sự mong muốn hòa bình, thì trước hết chúng ta phải giúp đỡ những người nghèo khổ nhất".

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức Tổng giám mục Battah cũng nhắc lại rằng: "Một Trung Ðông không có Kitô hữu thì nguy hiểm, lý do vì "Chúng tôi có thể sống với bất kỳ ai, dù họ là Hồi giáo Sunnit hay Shiite, với người Thổ Nhĩ Kỳ, và Do Thái. Kitô giáo có thể là những nhịp cầu giữa mọi tôn giáo".

Ðức cha Battah cũng đặt nhiều hy vọng nơi cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Irak, từ ngày 5 đến 8 tháng 3 năm 2021, tuy đó chỉ là một nước láng giềng, nhưng cuộc viếng thăm này cũng được hiểu là cho toàn vùng Trung Ðông.

Giáo hội Công giáo Siriac được thành lập vào cuối thế kỷ XVIII, tách rời khỏi Giáo hội Chính thống Siriac và trở về hiệp nhất với Tòa Thánh. Hiện nay, Giáo hội này có khoảng 200,000 tín hữu, trong đó có hàng chục ngàn tín hữu ở Liban và Irak. Ngoài ra, cũng có những cộng đoàn lớn tại Mỹ và Venezuela.

(KNA 13-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page