Giáo hội Tây Ban Nha

ủng hộ chiến dịch lạc quyên 2021

cho Tổ chức Manos Unidas

 

Giáo hội Tây Ban Nha ủng hộ chiến dịch lạc quyên 2021 cho Tổ chức Manos Unidas.

Ngọc Yến

Madrid (Vatican News 15-02-2021) - Chúa nhật 14 tháng 02 năm 2021, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha tổ chức cuộc lạc quyên ủng hộ Chiến dịch lần thứ 62 của tổ chức nhân đạo Công giáo Manos Unidas, với khẩu hiệu "Lan tỏa tình liên đới nhằm chấm dứt nạn đói".

Tổ chức Manos Unidas được thành lập trong năm 1959, và từ đó luôn đấu tranh chống lại đói nghèo. Nhân dịp phát động Chiến dịch lần thứ 62, Tổ chức phi chính phủ của Giáo hội Công giáo ở Tây Ban Nha đã đưa ra lời kêu gọi: "Chúng ta hãy gia tăng sự lan truyền tình liên đới chứ không phải những thứ dẫn đến bệnh tật và chết chóc, nhằm chấm dứt nạn đói trên thế giới".

Vào ngày 10 tháng 02 năm 2021, tại buổi giới thiệu chiến dịch hàng năm, với khẩu hiệu "Lan tỏa tình liên đới nhằm chấm dứt nạn đói", bà Clara Pardo, Chủ tịch của Manos Unidas, đã cho thấy cuộc khủng hoảng sức khỏe đang làm cho chúng ta quên các cuộc khủng hoảng và các trường hợp khẩn cấp khác, giết chết và gây thiệt hại nhiều hơn virus và không có thuốc chủng ngừa, như đói nghèo. Các trường hợp khẩn cấp bắt nguồn từ đại dịch đau đớn và đáng xấu hổ nhất mà loài người phải đối mặt: đó là sự bất bình đẳng.

Chủ tịch Manos Unidas nhấn mạnh rằng, các bức tường và biên giới của chúng ta chẳng có tác dụng gì đối với virus. Ngôi làng toàn cầu của chúng ta giờ đây, hơn bao giờ hết, đang bị chia rẽ giữa khu vực phía Bắc giàu có và khu vực phía Nam nghèo đói. Vì lý do này, theo Manos Unidas, tình liên đới giữa con người với nhau là cách duy nhất để chống lại đại dịch bất bình đẳng, đang làm trầm trọng thêm bởi cuộc khủng hoảng sức khỏe. Liên đới là một yêu cầu của phẩm giá chung của con người. Mỗi người theo khả năng của mình, phải có trách nhiệm với người khác.

Trong số các dự án sẽ được tài trợ bằng số tiền quyên góp được trong chiến dịch năm 2021, có dự án mang tên "Kuchinate", một sáng kiến ra đời ở Israel nhằm giúp những phụ nữ Eritrea chạy trốn khỏi đất nước để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn. Các phụ nữ này băng qua một cuộc hành trình dài của sa mạc Sinai khủng khiếp để đến Israel. Tại đây họ phải chịu đựng các chính sách từ chối và phân biệt đối xử khiến họ không được công nhận là người tị nạn và kết án họ ra ngoài lề xã hội.

Dự án thứ hai dành cho các nữ nông dân ở Peru. Bà Raquel Reynoso, chủ tịch hiệp hội Dịch vụ Giáo dục Nông thôn, cùng với Manos Unidas hoạt động để thúc đẩy quyền con người của người dân bản địa, chủ yếu là nữ nông dân ở Peru.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page