Tòa Thánh kêu gọi công lý xã hội

và hòa bình cho Myanmar

 

Tòa Thánh kêu gọi công lý xã hội và hòa bình cho Myanmar.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Genève (RVA News 14-02-2021) - Ðại diện Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Genève, Thụy Sĩ, Ðức Tổng giám mục Ivan Jurkovic, kêu gọi hòa bình và công bằng xã hội cho Myanmar.

Lên tiếng hôm 12 tháng 2 năm 2021, tại khóa họp đặc biệt thứ 29 của Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc về Myanmar, Ðức Tổng giám mục Jurkovic nói đến tình trạng các quyền con người tại nước này đang ở trong tình trạng khủng hoảng, từ sau cuộc đảo chánh của quân đội hôm 1 tháng 2 năm 2021. Ngài nói: "Ngay từ cuộc tông du tại Myanmar hồi năm 2017, Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã mang Myanmar trong con tim với lòng quí mến sâu đậm và trong những ngày này, Ðức Thánh cha đã nói: "Tòa Thánh đang quan tâm và rất lo âu theo dõi diễn biến tình hình tại Myanmar".

Thực vậy, quân đội Myanmar đã bắt giam chính phủ Liên minh quốc gia do bà Aung Suu Kyi, Giải Nobel Hòa bình, lãnh đạo. Nhiều cuộc biểu tình phản đối của dân chúng đã và đang diễn ra trên toàn quốc, bất chấp lệnh cấm của cảnh sát và các lực lượng an ninh, dùng vòi nước phun và lựu đạn cay để giải tán dân chúng. Trong bối cảnh này, Ðức Tổng giám mục Jurkovic nói, Tòa Thánh một lần nữa muốn bày tỏ sự gần gũi tinh thần, cầu nguyện và liên đới với nhân dân Myanmar, đồng thời cầu mong rằng: "Những người có trách nhiệm tại đất nước này hãy đặt bản thân và hoạt động của mình, trong thái độ chân thành sẵn sàng phục vụ lợi ích chung, các quyền con người và các dân quyền cơ bản, để thăng tiến công bằng xã hội, sự ổn định của quốc gia và sự sống chung hài hòa, dân chủ và hòa bình".

Ðại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng kêu gọi các phe liên hệ "loại bỏ tất cả những gì cản trở tiến trình không thể thiếu được, là đối thoại và tôn trọng nhân phẩm của nhau. Tòa Thánh kêu gọi có một giải pháp ôn hòa và mau lẹ cho những căng thẳng hiện nay, và tin tưởng rằng một cuộc đối thoại mới có thể mang lại hòa bình mà mọi người rất mong ước".

Hôm 8 tháng 2 năm 2021, khi tiếp ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, Ðức Thánh cha cũng đã kêu gọi "mau lẹ trả tự do các lãnh tụ chính trị đang bị cầm tù tại Myanmar, như một dấu chỉ khích lệ một cuộc đối thoại chân thành để mưu ích cho đất nước".

(Vatican News 12-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page