Giám mục Nam Sudan

yêu cầu chính phủ cho mở cửa nhà thờ

 

Giám mục Nam Sudan yêu cầu chính phủ cho mở cửa nhà thờ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Juba (RVA News 12-02-2021) - Ðức cha Edward Hiiboro Kussala, Giám mục giáo phận Tombura-Yambio ở Nam Sudan yêu cầu chính phủ cho mở cửa lại các thánh đường do các tín hữu tuân hành các biện pháp phòng chống lan lây Coronavirus.

Hôm 3 tháng 2 năm 2021 chính phủ Nam Sudan đã ban hành lệnh cấm các buổi lễ công cộng để đối phó với sự gia tăng những vụ lây nhiễm Coronavirus. Một số giám mục đã ban hành các qui định ngưng cử hành thánh lễ và đóng các nơi thờ phượng.

Tuy nhiên, Ðức cha Kussala lên tiếng nhấn mạnh tầm quan trọng của nhà thờ như nơi an ủi cho những người đang trải qua khó khăn vì đại dịch, vì thế các nơi thờ phượng này phải được mở cửa cho những tín hữu tuân hành các biện pháp an ninh, phòng ngừa virus lan lây.

Ðức cha Kussala nói: "Trong những lúc như hiện nay, nhà thờ là nơi cống hiến an ủi và nâng đỡ tinh thần cho tất cả mọi người. Chúng ta có nghĩa vụ chăm sóc cho nhau, đặc biệt cho những người dễ bị tổn thương hoặc có thể gặp rủi ro nhiều hơn. Trong cuộc khủng hoảng như hiện nay, chúng tôi muốn khuyên chính phủ hãy tham khảo với các Giáo hội về cách thức tốt nhất để giải quyết vấn đề với tất cả những năng lực và phương tiện của chúng tôi".

Tại Nam Sudan, theo cơ quan sức khỏe công cộng, trong tháng Giêng và tháng Hai năm 2021, có sự gia tăng số người bị lây nhiễm Covid-19. Nguyên ngày 2 tháng 2 năm 2021, có 76 ca nhiễm mới, là con số cao nhất trong năm nay, theo tổ chức Sức khỏe thế giới.

(Fides 10-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page