Caritas Ý nỗ lực

trợ giúp di dân đến từ Niger

 

Caritas Ý nỗ lực trợ giúp di dân đến từ Niger.

Ngọc Yến

Roma (Vatican News 10-02-2021) - Caritas Ý của Hội đồng Giám mục Ý đang tiếp tục làm trung gian giúp những người di cư của Niger được hưởng chương trình hành lang nhân đạo.

Ông Oliviero Forti, giám đốc khu vực quốc tế của Caritas Hội đồng Giám mục Ý, được cử đến Niger để nhận định tình hình người di dân ở đây và giúp một số người được hưởng chương trình hành lang nhân đạo. Vừa trở về Niger trong những ngày vừa qua, ông Forit cho biết, từ lâu, Niger là giao lộ của những cuộc di cư, trong hầu hết các trường hợp, ảnh hưởng đến ba lục địa: Cận Ðông, châu Phi cận Sahara và châu Âu. Niger là một trong những nước nghèo nhất thế giới, gặp nhiều khó khăn trong nội bộ nhưng là một quốc gia sẵn sàng tiếp nhận những người di cư. Thường những người di cư phải băng qua sa mạc, trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người, bị giam giữ và bị tra tấn.

Ông Forti nói: "Giáo hội Ý đang thúc đẩy các hoạt động bảo vệ những người di cư này, để họ có thể được chuyển đến lục địa châu Âu một cách an toàn. Chúng tôi hy vọng hoạt động bác ái này sẽ có thể được thực hiện vào cuối mùa xuân. 70 Giáo phận đã sẵn sàng tiếp nhận những người di cư.

Theo báo cáo được trình bày vào ngày 08 tháng 02 năm 2021 trong một cuộc hội thảo có tựa đề "Biết để hiểu", từ năm 2017 đến nay, Caritas đã đưa 1,050 người đến Ý qua kênh hành lang an toàn.

Thứ Sáu 5 tháng 2 năm 2021, Liên Hợp Quốc kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp cho hơn hai triệu người ở Niger bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng lương thực, lũ lụt và bạo lực thánh chiến ở nhiều khu vực. "Kinh phí khẩn cấp" ước tính là 523 triệu đô la. Hơn 450 ngàn trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi bị "suy dinh dưỡng nghiêm trọng". Ở phía đông nam, Niger đang phải đối mặt với các cuộc tấn công của các chiến binh thánh chiến Boko Haram gần biên giới với Nigeria, trong khi phía tây, trên biên giới với Mali và Burkina, đang là hiện trường bạo lực của các nhóm liên kết với nhà nước Hồi giáo và al Qaeda. Mặc dù bị tấn công dưới nhiều hình thức, Niger là quốc gia duy nhất của Sahel châu Phi có thể bảo vệ hàng trăm ngàn người đang chạy trốn các cuộc tấn công ở các khu vực lân cận.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page