Bệnh trạng của hai hồng y

bị Covid-19 đã cải thiện

 

Bệnh trạng của hai hồng y bị Covid-19 đã cải thiện.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Tegucigalpa (RVA News 09-02-2021) - Bệnh trạng hai hồng y ở Nam Mỹ bị Coronavirus đã được cải thiện.

Trước tiên là Ðức Hồng y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras, Ðiều Hợp viên Hội đồng bảy hồng y cố vấn của Ðức Thánh cha, bị nhiễm Coronavirus và đang được điều trị tại một nhà thương tư ở thủ đô, từ ngày 4 tháng 2 năm 2021.

Ðức Hồng y Rodriguez năm nay 79 tuổi (1942), thuộc dòng Don Bosco. Hôm 6 tháng 2 năm 2021, Tòa Tổng giám mục Tegucigalpa cho biết tình trạng sức khỏe của Ðức Hồng y có phần cải thiện, nhưng phổi của ngài bị thương tổn.

Mặt khác, Tòa Tổng giám mục giáo phận thành phố Mêhicô, cho biết Ðức Hồng y Noberto Rivera, 78 tuổi, nguyên Tổng giám mục giáo phận này, bị nhiễm Coronavirus, từ ngày 16 tháng 1 năm 2021, và được điều trị tại nhà thương. Tin mới nhất cho biết ngài không phải dùng máy thở nữa và phản ứng tốt đối với các phương pháp trị liệu. Tòa Tổng giám mục xin các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho Ðức Hồng y.

(Tổng hợp 7-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page