Cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Irak

củng cố tín hữu Kitô

 

Cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Irak củng cố tín hữu Kitô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Telskof (RVA News 09-02-2021) - Cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô tại Irak sẽ củng cố các tín hữu Kitô tại nước này và có thể góp phần vào sự hòa giải các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại đây.

Trên đây là nhận định của cha Karam Qasha, thuộc Giáo hội Công giáo Canđê, cha sở tại thành phố Telskof, ở vùng bình nguyên Ninive, miền bắc Irak, dành cho trang mạng abouna ở Giordani, hôm 8 tháng 2 năm 2021.

Cha Karam Qasha nói rằng cuộc viếng thăm của Ðức Giáo hoàng tại Irak là một dấu chỉ cho thấy Giáo hội không bỏ rơi các tín hữu. Ðức Thánh cha Phanxicô, với cuộc viếng thăm vào thượng tuần tháng Ba tới đây, không những góp phần chữa lành những vết thương các cộng đoàn Kitô tại Irak đã phải chịu, nhưng còn đẩy mạnh những cố gắng tái tạo sự tín nhiệm giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Thực vậy, cuộc viếng thăm của Ðức Giáo hoàng Phanxicô không phải chỉ dành riêng cho Irak, nhưng còn có ảnh hưởng tới toàn vùng Trung Ðông, nơi các tín hữu Kitô chỉ là thiểu số, dù họ sống tại quê hương hay họ phải di tản ra nước ngoài như người tị nạn.

Cha Karam Qasha cho biết hiện nay, tại Irak tối đa chỉ còn lại khoảng 300,000 tín hữu Kitô, so với 1 triệu 500 ngàn tín hữu trước khi Mỹ và đồng minh đánh chiếm Irak hồi năm 2003.

Cha Qasha đặt hy vọng nhiều nơi cuộc gặp gỡ giữa Ðức Thánh cha với Ðại Ayatolla al-Sistani, lãnh tụ Hồi giáo Shiite, dự kiến vào sáng ngày 6 tháng 3 năm 2021, tại thành thánh Najaf, cách thủ đô Baghdad 130 cây số. Cuộc viếng thăm này có thể củng cố tiến trình hòa bình và hòa giải giữa các Kitô hữu và người Hồi giáo.

Ayatolla Al-Sistana năm nay 91 tuổi, đã được đề nghị giải Nobel Hòa Bình, và nổi tiếng là người xây dựng hòa bình ở Irak và chống lại trào lưu tôn giáo cực đoan, bùng lên tại nước này từ năm 2003. Ông thuộc vào số mười người đứng đầu trong số 500 lãnh tụ Hồi giáo ảnh hưởng nhất thế giới.

Cha Qasha nhắc lại rằng cả trước khi lực lượng khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tiến chiếm vùng bình nguyên Ninive, nhiều ngừơi Hồi giáo đã bắt đầu cướp phá nhà cửa và tài sản của các tín hữu Kitô, vì thế các tín hữu này không còn tín nhiệm nơi những người láng giềng Hồi giáo nữa, dầu vậy sự tìm kiếm hòa giải là điều thuộc về bản chất của Kitô giáo.

Trong cuộc phỏng vấn, cha Qasha cũng tỏ ra lạc quan một cách dè dặt và hy vọng cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha cũng giúp giới lãnh đạo đất nước Irak suy nghĩ lại trước nạn tham nhũng lan tràn tại nước này. 80% dân Irak đang sống trong nghèo đói, mặc dù, xét cho cùng, Irak không phải là một nước nghèo.

(abouna.org 8-02-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page