Tổ chức Renovabis gia tăng trợ giúp Armeni

 

Tổ chức Renovabis gia tăng trợ giúp Armeni.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Nagorno Karabakh (RVA News 09-02-2021) - Tổ chức bác ái Renovabis của Hội đồng Giám mục Ðức gia tăng trợ giúp cho Armeni, nhất là những người tị nạn sau chiến tranh tại vùng Nagorno Karabakh.

Cơ quan bác ái này được các giám mục Ðức thành lập năm 1991, sau khi các chế độ cộng sản tại các nước Ðông Âu sụp đổ, với mục đích góp phần tái thiết Giáo hội và xã hội. 30 năm đã trôi qua, nhưng công cuộc trợ giúp vẫn còn cần thiết. Năm 2020, cơ quan bác ái này tài trợ gần 25 triệu Euro cho 577 dự án tại các nước Ðông Âu.

Hồi cuối tháng Chín năm ngoái, Azerbaigian và miền Nagorno Karabakh, nơi có đa số dân, khoảng 150,000, là người Armeni. Cuộc chiến đó đã tạo nên làn sóng 100,000 người Armeni chạy về Cộng hòa Armeni tị nạn. Azerbaigian được sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ, và đã gây tổn thất nhiều cho phía Armeni.

Hồi đó tổ chức Renovabis đã dấn thân trợ giúp những người tị nạn đó bằng cách tài trợ việc thiết lập các nơi tạm trú.

Hôm 4 tháng 2 năm 2021, ông Herbert Schedler, đặc trách về Armeni trong tổ chức bác ái Renovabis cho biết vấn đề bây giờ là làm sao giúp những người tị nạn Armeni hội nhập vào đời sống tại Cộng hòa gốc của họ về lâu về dài, qua những dự án kiến tạo công ăn việc làm và các chương trình huấn luyện người trẻ. Các dự án này thuộc quyền quyết định của phía đối tác Armeni. Cho đến nay Renovabis thường hỗ trợ các dự án ở miền quê cộng hòa Armeni, quốc gia có khoảng ba triệu dân cư.

(KNA 5-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page