Tân Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Colombo

 

Tân Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Colombo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Connecticut (RVA News 07-02-2021) - Hôm 5 tháng 2 năm 2021, Hội đồng các vị Giám đốc của Hội Hiệp sĩ Colombo đã bầu ông Patrick Kelley làm thủ lãnh của hội, kế nhiệm ông Carl Anderson, 70 tuổi sắp về hưu từ ngày 28 tháng 2 năm 2021, sau hơn 20 năm đảm nhiệm chức vụ.

Hiệp sĩ Colombo là một hội nam giới Công giáo đông nhất thế giới, với hơn hai triệu đoàn viên thuộc 16,000 chi hội tại nhiều nước, theo các nguyên tắc bác ái, hiệp nhất, huynh đệ và yêu mến quê hương tổ quốc. Hội do chân phước linh mục Michael McGivey, ở Mỹ, thành lập cách đây 140 năm ở bang Connecticut, Hoa Kỳ. Năm 2020, các Hiệp sĩ Colombo đã dành hơn 77 triệu giờ cho các công tác phục vụ và đóng góp 187 triệu Mỹ kim cho các hoạt động từ thiện. Hội Hiệp sĩ Colombo cũng là một công ty bảo hiểm có uy tín lớn, chuyên bảo hiểm sinh mạng cho các đoàn viên với số vốn là 114 tỷ Mỹ kim.

Tân thủ lãnh Patrick Kelley nguyên là một luật gia và có cao học thần học, tại Học viện Gioan Phaolô II về hôn nhân và gia đình, thuộc đại học Công giáo Hoa Kỳ. Ông đã phục vụ hơn 20 năm trong Hải quân Mỹ và về hưu với cấp bậc Ðại tá trong đoàn thẩm phán của hải quân, chuyên về công pháp quốc tế. Ông gia nhập Hội Hiệp sĩ Colombo năm 1983 và cách đây bốn năm (2017), ông được bầu làm Phó Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ này. Trong tư cách đó, ông đã giữ vai trò hàng đầu trong các hoạt động của Hội Hiệp sĩ bênh vực tự do tôn giáo quốc tế.

Tuyên bố sau khi ông Kelly đắc cử, ông Carl Anderson thủ lãnh mãn nhiệm Hội Hiệp sĩ Colombo nói rằng: "ông Patrick Kelly là một người hiến cuộc sống để phục vụ Giáo hội, đất nước và các hiệp sĩ Colombo. Ông rất có khả năng và rất thích hợp để thi hành công việc của hội, trung thành với các nguyên tắc của chúng tôi là bác ái, hiệp nhất, huynh đệ, và cộng tác chặt chẽ với Tòa Thánh cũng như các giám mục trên thế giới".

(CNA 5-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page