Ðức Tổng giám mục giáo phận Porto Velho

báo động Covid-19 tại Brazil

 

Ðức Tổng giám mục giáo phận Porto Velho báo động Covid-19 tại Brazil.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Rondonia (RVA News 07-02-2021) - Ðức cha Roque Paloschi, Tổng giám mục giáo phận Porto Velho, thủ phủ bang Rondonia ở mạn trung tây, bên Brazil báo động về tình trạng thê thảm vì đại dịch Covid-19 tại địa phương.

Ðức cha Paloschi cũng là Chủ tịch Hội đồng truyền giáo thổ dân (CIMI) thuộc Hội đồng Giám mục Brazil. Tuyên bố với hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Italia, truyền đi hôm 5 tháng 2 năm 2021, Ðức cha nói: "Tình hình rất khó khăn, số người lây nhiễm Coronavirus gia tăng mà không có các biện pháp y tế thích hợp. Tuy chúng tôi không ở trong những tình trạng thê thảm như tại bang Manaus và các nơi khác ở miền Amazonia đang bị thiếu dưỡng khí cho các bệnh nhân, nhưng chúng tôi cũng đang đứng trước một tình trạng đau lòng. Chính quyền tiểu bang phải chuyển một số lớn các bệnh nhân sang các bang khác như Mato Grosso, Paraná và Rio Grande do Sul. Hiện thời, viễn tượng mở một bệnh viện dã chiến có thể giúp chúng tôi mang lại câu trả lời cho hàng trăm người bị lây nhiễm".

Ðức Tổng giám mục Paloschi cũng nói rằng về phương diện Giáo hội, chúng tôi thi hành tất cả những sáng kiến có thể thực hiện được. "Chúng tôi luôn nhớ đến lời Chúa Giêsu nói với các tông đồ "Các con hãy cho họ ăn". Qua các giáo xứ, các mạng cộng đoàn, Caritas, có một sự dấn thân lớn để giúp đỡ các gia đình túng thiếu. Ngoài ra, chúng tôi đang tìm cách đón nhận những người di dân, cùng với Caritas quốc gia và quốc tế, nhất là những người Venezuela nhập cư và những người từ các nước khác, đặc biệt là Phi châu. Tiếp đến có sự quan tâm đặc biệt tới các thổ dân đang sống trong các vùng đất truyền thống của họ, và nhất là những thổ dân sống trong các môi trường thành thị, vì họ bị trục xuất khỏi các vùng đất của họ.

Tổng giáo phận Porto Velho đã thiết lập một trung tâm vệ sinh cá nhân, và các nhà tắm, với sự giúp đỡ của đông đảo những người thiện nguyện. Ðài phát thanh giáo phận mở chiến dịch chỉ dẫn dân chúng tôn trọng các qui luật vệ sinh phòng chống lây nhiễm.

Ðức Tổng giám mục Paloschi than phiền vì những thiếu sót của chính quyền, như: không tôn trọng các qui định của tổ chức sức khỏe thế giới, không giáo dục dân chúng về việc dùng khẩu trang, giữ sự giãn cách xã hội, tránh các buổi liên hoan và các sinh hoạt thể thao. Trước đây, có dự án y tế phòng ngừa tại các khu ngoại ô, với sự giúp đỡ của các bác sĩ Cuba, nhưng rồi dự án này bị bãi bỏ. Về chiến dịch chích ngừa chống Coronavirus, Ðức Tổng giám mục Paloschi nhận xét rằng: "Tổng thống Brazil đã coi nhẹ giá trị của chiến dịch này, duy trì thái độ phủ nhận đại dịch Covid-19, và hầu như ép buộc các bác sĩ sử dụng các thuốc không thích hợp. Tình trạng thật là đáng buồn, chiến dịch chích ngừa tiến hành quá chậm, với một mức độ đáng lo ngại".

(Sir 5-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page