Các giám mục Giáo tỉnh Ibadan, Nigeria

kêu gọi an ninh quốc gia

 

Các giám mục Giáo tỉnh Ibadan, Nigeria kêu gọi an ninh quốc gia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Ibadan (RVA News 06-02-2021) - Các giám mục thuộc giáo tỉnh Ibadan, bên Nigeria mạnh mẽ kêu gọi chính phủ nước này nghiêm túc quan tâm đến vấn đề an ninh quốc gia.

Hôm 25 và 26 tháng 1 năm 2021, các giám mục thuộc sáu giáo phận trong giáo tỉnh Ibadan đã nhóm khóa họp đầu tiên trong năm 2021 tại Trung Tâm hội nghị Jubilee, ở Ibadan và đã công bố một thông cáo, dài trong đó các vị mạnh mẽ tố giác những thiếu sót của chính phủ trong việc duy trì an ninh quốc gia.

Trước tiên là sự thiếu thành thật, những lợi lộc ích kỷ, sự thiếu ý chí chính trị của chính quyền trong việc xử lý những hành động của những người thuộc bộ tộc Fulani, chuyên làm nghề chăn nuôi, thường gây nên các cuộc xung đột giết chóc sinh mạng và phá hủy tài sản của những công dân vô tội. Các giám mục nhắc nhở rằng nhiệm vụ của nhà nước là thi hành pháp luật và trừng phạt những kẻ vi phạm luật pháp, vì không ai được quyền coi mình ở trên luật pháp. Trong chiều hướng này, các giám mục thuộc giáo tỉnh Ibadan kêu gọi chính quyền mau lẹ duyệt lại hệ thống an ninh quốc gia, xét vì những "ổ" xung đột đang xảy ra trên lãnh thổ quốc gia, vì thiếu sự kiểm soát hữu hiệu chống những tội ác do nhóm thánh chiến Hồi giáo Boko Haram, từ 10 năm nay hoành hành, cũng như những lạm dụng của các lực lượng cảnh sát đặc biệt chống cướp bóc, gọi tắt là SAS.

Các giám mục nhận xét rằng sự thiếu hiệu năng của chính phủ là dấu chỉ một quyền bính được thi hành chỉ mưu lợi cho một thiểu số mà gây hại cho an ninh của cả nước. Các vị tuyên bố ủng hộ đề nghị của mọi người Nigeria thiện chí, thỉnh cầu chính quyền chấp nhận những sáng kiến khác, hợp pháp, ngoài các lực lượng an ninh hiện nay, để bảo vệ mạng sống và tài sản của mọi công dân. Các sáng kiến này đáng được hỗ trợ và cải tiến, như những biện pháp bổ túc để mưu ích cho toàn dân.

(Fides, Vatican News 2-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page