Ðiều hợp viên Hội đồng Hồng y Cố vấn

của Ðức Thánh cha bị Covid-19

 

Ðiều hợp viên Hội đồng Hồng y Cố vấn của Ðức Thánh cha bị Covid-19.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Tegucigalpa (RVA News 06-02-2021) - Ðức Hồng y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras, Ðiều hợp viên Hội đồng bảy hồng y cố vấn của Ðức Thánh cha, bị nhiễm Coronavirus và đang được điều trị tại một nhà thương tư, ở thủ đô.

Ðức Hồng y Rodriguez năm nay 79 tuổi (1942), thuộc dòng Don Bosco. Phát ngôn viên của Tổng giáo phận Tegucigalpa, ông Juan Ángel López, cho biết lẽ ra, Ðức Hồng y chủ sự thánh lễ hôm 3 tháng 2 năm 2021, như mọi năm nhân dịp kỷ niệm tìm thấy ảnh tượng Ðức Mẹ Suyapa, nhưng ngài không cử hành vì thấy có triệu chứng bị cảm cúm, sốt và yếu. Ðức Hồng y quyết định nhập viện và tại đây các cuộc xét nghiệm xác nhận ngài bị dương tính với Covid-19.

Ông López nói: bệnh trạng của Ðức Hồng y Rodriguez ổn định chứ không trầm trọng như tin của một vài báo chí và mạng xã hội. Cha Rodolfo Varela, Giám đốc phòng báo chí của Tổng giáo phận Tegucigalpa cũng xác nhận bệnh trạng của Ðức Hồng y, trong một kênh truyền hình của Giáo hội Công giáo Honduras.

Cho đến ngày 4 tháng 2 năm 2021, Honduras có hơn 151,000 ca nhiễm Coronavirus và hơn 3,600 người chết, trong đó có một thứ trưởng và một tổng giám đốc của chính phủ, hơn 61,000 người được khỏi bệnh.

(Diariolibre 4/2/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page