Công giáo Ba Lan mở chiến dịch

bênh vực sự sống

 

Công giáo Ba Lan mở chiến dịch bênh vực sự sống.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Warsaw (RVA News 04-02-2021) - Chiến dịch bênh vực sự sống đang được phát động tại nhiều nơi ở Ba Lan: hơn một ngàn bích chương quảng cáo lớn đã được phổ biến tại nhiều thành phố trên toàn quốc cổ võ sự sống.

Sáng kiến này do các tổ chức bênh vực sự sống đề xướng, để bày tỏ lập trường trước cuộc tranh luận hiện nay tại Ba Lan.

Thực vậy, ngày 22 tháng 10 năm 2020, tòa bảo hiến, là tòa án tối cao ở Ba Lan, phán quyết rằng luật cho phá thai trong việc trường hợp thai nhi có nguy cơ bị khuyết tật hoặc bị bệnh nan y là điều trái ngược với hiến pháp quốc gia. Với phán quyết này, luật pháp tại Ba Lan chỉ cho phép phá thai trong trường hợp có thai vì bị hiếp hoặc khi tính mạng của người mẹ bị lâm nguy.

Sau phán quyết đó, một làn sóng biểu tình phản đối đã được phát động tại Ba Lan, với những vụ tấn công và phá hoại thánh đường, phá rối các buổi lễ trong các thánh đường Công giáo. Những vụ chống đối đó đã làm cho qui luật mới bị chậm trễ trong việc bắt đầu có hiệu lực.

Về phía những người bênh vực sự sống tại Ba Lan, từ cuối tháng Mười Một năm 2020, đã có những bích chương phò sự sống được phổ biến tại nhiều nơi trên toàn quốc. Bích chương có hình tử cung, hình như một trái tim, trong đó có một thai nhi, không có đề tựa hoặc khẩu hiệu nào. Chiến dịch này được gia tăng trong những ngày gần đây.

Trong số những tổ chức tham gia chiến dịch bênh vực sự sống, có tổ chức tên là "Các trẻ em của chúng ta - Giáo dục, Sức khỏe, Ðức tin". Những người đề xướng chiến dịch lý luận rằng: "Qua những bích chương, chúng tôi muốn mỗi người, theo lương tâm, có thể phán đoán và giải thích sứ điệp qua bích chương".

Ngày 27 tháng 1 năm 2021, Tòa Bảo Hiến Ba Lan công bố lý do khiến tòa đưa ra phán quyết. Ðó là một văn kiện dài 154 trang, trong đó có đoạn khẳng định rằng "Cộng hòa Ba Lan bảo đảm cho tất cả mọi người sự bảo vệ sinh mạng theo pháp luật", như khoản số 38 của hiến pháp, và việc bảo vệ này là trách nhiệm của chính quyền (khoản số 30). Mọi giới hạn việc bảo vệ pháp lý đối với tính mạng con người phải là điều tuyệt đối cần thiết, nghĩa là như một giải pháp tuyệt đối là cuối cùng. Vì thế, một khuyết tật hoặc bệnh nan y của một hài nhi trong giai đoạn trước khi sinh ra không thể tự động xác định việc có thể cho phá thai".

(Rei 2-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page