Con đường Công nghị Ðức

tiếp tục dưới dạng trực tuyến

 

Con đường Công nghị Ðức tiếp tục dưới dạng trực tuyến.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Frankfurt (RVA News 04-02-2021) - Trong hai ngày, mùng 4 và 5 tháng 2 năm 2021, Con đường Công nghị của Giáo hội Công giáo Ðức sẽ có một cuộc trao đổi dưới dạng trực tuyến.

Con đường này là một công nghị toàn quốc, khai mạc cách đây một năm tại thành phố Frankfurt, với sự tham dự của 230 đại biểu, trong đó có 69 giám mục thuộc 27 giáo phận của Ðức, phần còn lại là các đại biểu giáo dân nam nữ, linh mục và nữ tu, với mục đích đề nghị cải tổ Giáo hội, sau cuộc khủng hoảng vì nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Cuộc cải tổ Công nghị nhắm tới trong bốn lãnh vực, được bàn đến qua bốn diễn đàn là: quyền bính, đời sống linh mục, luân lý tính dục và sau cùng là vai trò của phụ nữ trong Giáo hội. Ðược nhắm tới trong bốn lãnh vực này là dân chủ hóa Giáo hội, cải tổ luật độc thân giáo sĩ, cải tổ luân lý tính dục của Giáo hội và sau cùng là đưa phụ nữ vào các vai trò lãnh đạo trong Giáo hội, trong đó có cả việc truyền chức phó tế và linh mục cho nữ giới.

Lẽ ra, Con đường Công nghị của Công giáo Ðức diễn ra dưới dạng trực diện hồi mùa thu năm 2020, nhưng vì đại dịch nên chỉ diễn ra tại năm địa điểm khác nhau dưới dạng trực tuyến.

Trong hai ngày, thứ Năm và thứ Sáu, mùng 4 và 5 tháng 2 năm 2021, các đại biểu trao đổi về tình trạng của Con đường Công nghị, nhưng không đưa ra các nghị quyết, vì điều này dành cho Ðại hội bình thường, dự kiến vào mùa thu năm nay, cũng tại thành phố Frankfurt.

Ðể chuẩn bị cho cuộc thảo luận, Diễn đàn về quyền bính đã soạn một văn kiện dài 42 trang. Cuộc thảo luận sẽ sôi nổi đặc biệt sẽ xoay quanh vấn đề cải tổ luân lý tính dục Công giáo và đã có những đề nghị thay đổi lập trường Công giáo về đồng tính luyến ái và các vấn đề khác. Ðức cha Dominikus Schwaderlapp, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Koeln, đã tuyên bố rời bỏ diễn đàn về luân lý tính dục, vì thấy nhiều đề nghị đi ngược đạo lý của Giáo hội.

Trong thời gian qua, Ðức Thánh cha Phanxicô đã nhiều lần khẳng định lập trường của vị tiền nhiệm là thánh Gioan Phaolô II, theo đó Giáo hội không có năng quyền truyền chức linh mục cho phụ nữ.

(KNA 1-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page