Giáo hội tại Myanmar

kêu gọi tín hữu tỉnh thức và cầu nguyện

 

Giáo hội tại Myanmar kêu gọi tín hữu tỉnh thức và cầu nguyện.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Yangon (RVA News 03-02-2021) - Ðức cha John Saw Yaw Han, Giám mục phụ tá của Ðức Hồng y Charles Bo, Tổng giám mục giáo phận Yangon, Myanmar, kêu gọi các tín hữu "sống trong tinh thần tỉnh thức và cầu nguyện", nhất là cầu cho hòa bình, trong tình trạng khó khăn và nguy kịch hiện nay đối với tương lai đất nước.

Hôm 31 tháng 1 năm 2021, Myanmar lại bị quân đội chiếm chính quyền, bắt giam các đại biểu quốc hội mới được bầu, cũng như các vị lãnh đạo chính phủ dân sự, trong đó có bà Aung San Suu Kyi, đảng Liên Minh quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà đã thắng lớn trong cuộc bầu cử vừa qua.

Ðức Hồng y Charles Bo đang viếng thăm mục vụ tại bang Kachin, nên lời kêu gọi được Ðức cha Saw Yaw Han ký và bản sao cũng được gửi đến hãng tin Fides của Bộ truyền giáo truyền đi hôm 1 tháng 2 năm 2021.

Ðức cha phụ tá kêu gọi các tín hữu sống giai đoạn chuyển tiếp tế nhị hiện nay của quốc gia trong tinh thần thận trọng tối đa. Ngài đặc biệt nhắn nhủ các linh mục hãy tỉnh thức và kiểm soát những người vào khu vực thánh đường, vì lý do an ninh. Ngoài ra, Ðức cha kêu gọi các linh mục, tu sĩ và các cha sở không đưa ra những lời tuyên bố cá nhân, có thể trái ngược nhau, để duy trì sự hiệp nhất và sự nhất thống trong việc thông tin, hầu tránh sự hoang mang nơi các tín hữu.

Ngoài ra, trước tình thế có thể trở nên khó khăn hơn, Ðức cha kêu gọi các tín hữu dự trữ lương thực, thuốc men, để có thể đáp ứng nhu cầu sức khỏe của dân chúng. Sau cùng, đối với những trường hợp đặc biệt, báo động hoặc khẩn cấp, tất cả các cộng đoàn giáo xứ trong giáo phận Yangon được yêu cầu liên lạc ngay với Giám mục phụ tá.

Hãng tin Asia News, truyền đi hôm 2 tháng 2 năm 2021 cho biết tại Yangon, hầu hết dân chúng đóng cửa ở trong nhà. Họ sợ hãi và không biết hỏi tin tức nơi ai về những gì xảy ra. Internet và điện thoại bị cúp.

Cách đây ít này, trong lúc tình hình chính trị trở nên suy đồi, các vị lãnh đạo tôn giáo thuộc Hội đồng hòa bình ở Myanmar đã công bố một lời kêu gọi gồm bảy điểm, với chữ ký của Ðức Hồng y Charles Bo, trong tư cách là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu. Trong tuyên ngôn, các vị lãnh đạo tôn giáo kêu gọi chính quyền, các vị tộc trưởng, chính trị và quân đội, cũng như mọi người thiện chí, dấn thân mạnh mẽ hơn cho hòa bình và hòa giải, đồng thời kiến tạo những điều kiện cho hòa bình tại Myanmar, loại bỏ mọi kỳ thị chủng tộc, giải trừ quân sự Myanmar, tìm kiếm những giải pháp chính trị cho các ván đề lớn, tiếp tục cải tiến hệ thống tư pháp, giáo dục, an sinh xã hội, tản quyền về địa phương, chuẩn bị các thế hệ trẻ tiến về một tương lai thịnh vượng và an bình.

(Fides 1-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page