Ðức Hồng y Tổng trưởng Bộ Phong thánh

giải thích công nghị tính

 

Ðức Hồng y Tổng trưởng Bộ Phong thánh giải thích công nghị tính.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 02-02-2021) - Ðức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, giải thích rằng công nghị tính, sinodalità, mà Ðức Thánh cha kêu gọi thực hiện, nhắm mục đích "lắng nghe, thay vì đề ra một chương trình hành động ấn định trước về những đề tài được tuyển chọn".

Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo "Tương Lai" (Avvenire), số ra ngày 1 tháng 2 năm 2021, ở Italia, Ðức Hồng y Semeraro, từng làm Tổng thư ký Hội đồng Hồng y cố vấn của Ðức Thánh cha trong bảy năm trời, giải thích rằng:

"Công nghị tính được biểu lộ trên ba bình diện: trước tiên là lối hành động, tức là những thái độ của đời sống thường nhật, tiếp đến là các cơ cấu đối thoại và lắng nghe, và thứ ba mới đến các hội nghị". Ðó là điều Ðức Thánh cha yêu cầu Giáo hội tại Italia thực hiện khi nói về công nghị toàn quốc.

Ngài đưa ra yêu cầu này trong buổi tiếp kiến, sáng thứ Bảy 30 tháng 1 năm 2021, dành cho Ban giáo lý toàn quốc Italia.

Ðức Hồng y Semeraro nói: "Giáo hội tại Italia được khuyến khích trên con đường đồng qui, là điều rộng lớn hơn là làm một hội nghị, tuy cũng bao gồm các cuộc hội họp như vậy... Từ đó, cần có một sự tự phê bình về cộng đoàn Giáo hội Italia. Hôm nay, chúng ta phải tự hỏi làm sao các nội dung và hành trình không những của hội nghị Công giáo toàn quốc Italia ở thành phố Firenze năm 2015 và Hội nghị trước đó tại Verona năm 2006, bị quên lãng phần lớn. Công nghị tính, hội nhập, phân định, đó là những từ chúng ta cũng thấy cả trong Hội nghị Công giáo toàn quốc Italia ở thành phố Palermo năm 1995, vậy mà những từ này ngày nay như thể mới mẻ. Phải chăng chúng ta có chúng như nước chảy qua mà không hấp thụ gì?"

Ðức Hồng y Semeraro cũng nhận xét rằng Ðức Giáo hoàng Phanxicô nhiều lần nói với chúng ta về "công nghị tính từ hạ tầng", ngài muốn nói đó là cấp độ đầu tiên được thực hiện trong các giáo phận, qua các tổ chức hiệp thông, hội đồng linh mục, và hội đồng mục vụ, ban cố vấn: chỉ khi nào các tổ chức này khởi hành từ các vấn đề và những câu hỏi của dân chúng, thì Giáo hội mới có khuôn mặt là công nghị".

(Sir 1-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page