Các giám mục Mỹ phê bình tổng thống Biden

tài trợ phá thai ở nước ngoài

 

Các giám mục Mỹ phê bình tổng thống Biden tài trợ phá thai ở nước ngoài.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Washington (RVA News 01-02-2021) - Các giám mục Mỹ phê bình và bày tỏ đau buồn vì tổng thống Joe Biden quyết định dùng tiền thuế liên bang, do dân chúng đóng góp để tài trợ các hoạt động cổ võ phá thai tại nước ngoài và gọi việc làm này là góp phần làm cho phá thai lan rộng tại các nước đang trên đường phát triển.

Hôm 28 tháng 1 năm 2021, tổng thống Biden đã ký lệnh bãi bỏ lệnh trước đây của tổng thống Donald Trump cấm dùng tiền liên bang để hỗ trợ phá thai tại hải ngoại, quen gọi là "Chính sách thành phố Mêhicô", được tổng thống Reagan đề ra hồi Hội nghị quốc tế về dân số năm 1984, cấm tài trợ hoặc cổ võ các dịch vụ phá thai tại các nước nghèo.

Hôm thứ Năm 28 tháng 1 năm 2021, sau khi tổng thống Biden ký lệnh nói trên, Ðức Tổng giám mục Joseph Naumann, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về các hoạt động bảo vệ sự sống, Ðức cha David Malloy, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về công lý hòa bình, ra tuyên ngôn nói rằng: "Lệnh của tổng thống Biden là trái ngược với lý trí, vi phạm phẩm giá con người và không thể dung hợp với giáo huấn Công giáo. Khi bãi bỏ lệnh trước đây về việc "bảo vệ sức khỏe phụ nữ tại quốc nội và quốc ngoại", chính phủ của tổng thống Biden dấn thân cổ võ "sức khỏe sinh sản của phụ nữ". Ðây là một kiểu nói hoa mỹ, có nghĩa là ủng hộ phá thai."

Ðức Tổng giám mục Naumann và Ðức cha Malloy kêu gọi tổng thống Biden ngưng tài trợ cho các nhóm phò phá thai, và cùng với Giáo hội phát triển toàn diện con người. Hai giám mục viết: "Chúng tôi thúc giục tổng thống dùng chức vụ của mình để làm việc thiện, ưu tiên dành cho những người dễ bị tổn thương nhất, kể cả các trẻ em chưa sinh ra. Trong tư cách là tổ chức không chính phủ lớn nhất cung cấp các dịch vụ sức khỏe trên thế giới, Giáo hội Công giáo sẵn sàng cộng tác với tổng thống và chính phủ của tổng thống để thăng tiến sức khỏe của phụ nữ, nhắm phát triển nhân bản toàn diện, bảo tồn các nhân quyền nội tại của con người và phẩm giá của mỗi người, bắt đầu từ trong lòng mẹ".

Theo lệnh tổng thống Biden, chính phủ Mỹ rút khỏi tuyên ngôn Genève đã được chính phủ Mỹ trước đây và 31 nước khác ký, hồi tháng Mười năm 2020 xác quyết rằng phá thai không phải là một nhân quyền quốc tế.

(CNA 29-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page