Ngày Thế giới Tình Huynh đệ Nhân loại

lần thứ nhất

 

Ngày Thế giới Tình Huynh đệ Nhân loại lần thứ nhất.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 1-02-2021) - Hướng đến Ngày Thế giới Tình Huynh đệ Nhân loại lần thứ nhất, được cử hành hàng năm vào ngày 4 tháng 2, Ðức Hồng y Miguel Ayuso Guixot, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Ðối thoại Liên tôn, đã nhắc lại sự cần thiết phải quan tâm đến những người khốn khó, và ngài hy vọng rằng giải thưởng Zayed 2021 về Tình huynh đệ Nhân loại sẽ là "dấu hiệu của sự hợp tác hiệu quả giữa những người khác tôn giáo phục vụ toàn thể nhân loại."

Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Ðại hội đồng Liên Hiệp quốc đã quyết định thiết lập Ngày Thế giới Tình Huynh đệ Nhân loại vào ngày 4 tháng 2 hàng năm.

Cổ võ đối thoại liên tôn và liên văn hóa

Liên Hiệp quốc mời gọi các quốc gia cử hành Ngày này để "cổ võ đối thoại liên tôn và liên văn hóa". Liên Hiệp quốc hy vọng rằng đứng trước cuộc khủng hoảng toàn cầu chưa từng có, chúng ta phải tìm kiếm "một câu trả lời toàn cầu dựa trên sự hiệp nhất, liên đới và cộng tác đa phương." Do đó, Liên Hiệp quốc mời gọi nỗ lực hết sức, với ý thức rằng chúng ta không thể được cứu thoát một mình, để thúc đẩy đối thoại liên tôn giáo và liên văn hóa.

Làm chứng về sự hiệp nhất, liên đới và huynh đệ

Trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Tình Huynh đệ Nhân loại lần thứ nhất, Ðức Hồng y Guixot nói rằng trong bối cảnh đại dịch, chúng ta càng thấy rõ là không ai có thể tự cứu mình. "Vì vậy, điều cần thiết là thế giới phải quan tâm đến giá trị của tình huynh đệ giữa con người với nhau. Gia đình nhân loại cần có một tinh thần hiệp nhất và tình bạn chân chính để phát triển cách ứng phó với các vấn đề ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Các nhà lãnh đạo tôn giáo phải đặc biệt giúp truyền bá hy vọng và làm chứng trong các xã hội nơi họ sống về sự hiệp nhất, liên đới và huynh đệ."

Chữa lành vết thương của nhân loại

Theo Ðức Hồng y, việc cử hành Ngày Huynh đệ hàng năm nhắm giúp chúng ta sống theo tinh thần của Tài liệu về Tình Huynh đệ Nhân loại. Và như thế chúng ta có thể vượt qua những thách đố mà nhân loại đang đối mặt. Ngài nói: "Các cộng đồng và mọi người trên khắp thế giới nên được khuyến khích chỉ mưu cầu lợi ích chung và phẩm giá của mỗi con người và làm việc để, trong sự hiệp nhất và liên đới, tình huynh đệ có thể là dầu chữa lành vết thương của nhân loại." (CSR_669_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page