Ðức Hồng Y Turkson cổ võ

hòa nhập người bệnh phong vào xã hội

 

Ðức Hồng Y Turkson cổ võ hòa nhập người bệnh phong vào xã hội.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 1-02-2021) - Trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới người bệnh phong cùi lần thứ 68, được tổ chức hôm Chúa Nhật 31 tháng 1 năm 2021, Ðức Hồng y Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện cổ võ ưu tiên hòa nhập người bệnh phong vào cộng đồng xã hội, cũng như hỗ trợ tài chính và cơ hội để họ tham gia tích cực vào công việc và đời sống kinh tế.

Sứ điệp Ngày Thế giới dành cho Bệnh nhân Phong cùi năm 2021 có chủ đề "Chiến thắng bệnh phong".

Xóa bỏ kỳ thị, phục hồi toàn diện

Trong Sứ điệp Ðức Hồng y Turkson nhận định: "Bệnh phong là một căn bệnh có thể điều trị được, nhưng đánh bại nó không chỉ là một cuộc chiến đơn giản trên bình diện y tế; cũng cần tìm cách xóa bỏ sự kỳ thị của xã hội đi kèm với căn bệnh nan y này và cuối cùng, giúp con người phục hồi chức năng một cách toàn diện."

Chữa lành hạnh phúc tinh thần

Ðức Hồng y cũng nhận định rằng một khía cạnh quan trọng là sự "thiếu hòa nhập xã hội có thể có tác động tiêu cực sâu sắc đến lòng tự trọng và cách nhìn của một người về cuộc sống, cuối cùng khiến họ dễ mắc bệnh tâm thần." Theo nghĩa này "Cộng đồng chăm sóc sức khỏe nói riêng và toàn xã hội, cung cấp một dịch vụ to lớn cho lợi ích chung khi họ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hòa nhập cá nhân của những người bị bệnh phong và cho gia đình của họ. Không phải ai cũng có đủ kỹ năng hoặc kiến thức chuyên môn để chữa khỏi bệnh phong, nhưng mọi người đều có thể nuôi dưỡng văn hóa gặp gỡ, giúp chữa lành và mang lại hạnh phúc tinh thần cho những người bị ảnh hưởng bởi căn bệnh đau buồn này."

Hỗ trợ tài chính và cơ hội tham gia vào đời sống kinh tế

Ðức Hồng y kết thúc Sứ điệp với lời cảm ơn "tất cả những người đã tận tâm 'đánh bại bệnh phong' để chữa lành cũng như mang lại hy vọng cho những người bị bệnh Hansen. Họ cho chúng ta thấy, theo những cách rất thực tế, rằng bệnh phong có thể điều trị được, sự gặp gỡ giữa con người với nhau có thể xóa bỏ sự kỳ thị, và sức khỏe tinh thần là một phần thiết yếu của sức khỏe toàn diện." Ngoài ra, hỗ trợ tài chính và cơ hội tham gia tích cực vào công việc và đời sống kinh tế là điều rất cần thiết cho người bệnh phong và gia đình họ. (CSR_775_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page