Tòa Thánh kiên quyết

lên án mọi hình thức bài Do Thái

 

Tòa Thánh kiên quyết lên án mọi hình thức bài Do Thái.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 30-01-2021) - Phát biểu tại cuộc họp lần thứ 1300 của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Âu Châu (OSCE), Ðức ông Janusz Urbanczyk, Ðại diện thường trực của Tòa Thánh khẳng định: "Tòa Thánh tiếp tục kiên quyết lên án tất cả các hình thức bài Do Thái cũ và mới".

Hôm 28 tháng 01 năm 2021, tại cuộc họp trực tuyến của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Âu Châu, sau khi nhắc lại lời của Ðức Thánh Cha "đối với người Kitô hữu, mọi hình thức bài Do Thái đều là một sự từ chối nguồn gốc Kitô giáo của chính mình, và đây là sự mâu thuẫn hoàn toàn", Ðức ông Urbanczyk nói đến ý nghĩa của Ngày Quốc tế tưởng nhớ các nạn nhân của nạn diệt chủng, được cử hành 76 năm sau việc giải phóng trại Auschwitz - Birkenau, diễn ra vào ngày 27 tháng 01 năm 1945. Ðại diện thường trực Tòa Thánh nhắc lại cuộc bách hại khủng khiếp và tiêu diệt người Do Thái của chế độ Ðức Quốc xã, cũng như hàng ngàn nạn nhân khác của vụ giết người và sự giận dữ vô nhân đạo của Ðức Quốc xã; đồng thời, khuyến khích mọi người tưởng nhớ đến những người đã can đảm bảo vệ những người bị bách hại, mặc cho sự tàn ác khủng khiếp đang bao vây họ.

Theo Ðức ông Urbanczyk, cần phải suy tư sâu sắc những hành động tàn bạo như vậy, đặc biệt trong thế giới cuồng nhiệt đương đại, sự thinh lặng giúp giữ ký ức sống động để không trở nên vô cảm. Nhưng bên cạnh đó, cần phải có một công cụ khác để chống lại chủ nghĩa bài Do Thái, đó là đối thoại liên tôn. Bởi vì, đối thoại giúp thúc đẩy dấn thân vì hòa bình, tôn trọng hỗ tương, bảo vệ sự sống, tự do tôn giáo và chăm sóc Thụ tạo.

Tiếp đến, vị Ðại diện Tòa Thánh lên án tình hình thực tế trong những năm gần đây, một bầu khí độc ác và đối kháng lan rộng, căm thù bài Do Thái đã thể hiện qua một loạt các cuộc tấn công ở nhiều quốc gia. Do đó, Ðức ông Urbanczyk hy vọng rằng Ngày Tưởng niệm "không chỉ là một lễ tưởng niệm đơn thuần, mà còn là một lời cảnh báo rằng chủ nghĩa bài Do Thái, nếu không được chống lại qua các nỗ lực tổng thể, nó sẽ tiếp tục lan rộng". (CSR_744_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page