Ðức Hồng y Parolin viếng thăm Camerun

 

Ðức Hồng y Parolin viếng thăm Camerun.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Yaoundé (RVA News 28-01-2021) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã lên đường viếng thăm Camerun bên Phi châu, từ ngày 28/1 đến 3/2/2021 tới đây. Cao điểm trong các hoạt động của Ðức Hồng y là thánh lễ ngài cử hành tại Nhà thờ chính tòa giáo phận Bamenda, để trao dây Pallium cho Ðức tân Tổng giám mục sở tại Andrew Nkea Fuanya.

Thông cáo của Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết cùng đi với Ðức Hồng y, có Ðức ông Ivan Santus, thuộc Bộ ngoại giao Tòa Thánh. Cuộc viếng thăm này, một lần nữa muốn chứng tỏ trong bối cảnh đại dịch Coronavirus hiện nay, sự quan tâm của Giáo hội và Ðức Thánh cha đối với đại lục Phi châu, phần đất phong phú về tình người, nhưng cũng đang chịu bao nhiêu đau khổ. Ngoài ra, cuộc viếng thăm cũng muốn là một dấu chỉ cụ thể về "sự dấn thân chung, liên đới và tham gia, để bảo vệ và thăng tiến phẩm giá và thiện ích của tất cả mọi người, để quan tâm đến sự cảm thương, hòa giải và chữa lành, tôn trọng và đón tiếp", như Ðức Thánh cha đã nói trong sứ điệp nhân Ngày Hòa bình thế giới lần thứ 54 hồi đầu năm nay, với chủ đề "Nền văn hóa săn sóc như hành trình hòa bình".

Trong chương trình viếng thăm, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh sẽ gặp chính quyền Camerun, và ngoài thánh lễ vừa nói, Ðức Hồng y cũng sẽ viếng thăm Mái Ấm Hy Vọng (Foyer de l'Espérance), ở thủ đô Yaoundé, một trung tâm do cha Yves Lescanne thành lập cách đây 40 năm, để giúp đỡ các trẻ bụi đời và những người trẻ bị tù.

Camerun rộng 475,000 cây số vuông, với hai mươi triệu dân cư thuộc hai trăm bộ tộc. Từ năm 2016, dân miền nói tiếng Anh bắt đầu phản đối và kêu gọi chính phủ trở lại chế độ liên bang, sau khi chính phủ Camerun gia tăng việc sử dụng tiếng Pháp trong các trường học và tòa án tại đây. Theo Liên Hiệp Quốc, các cuộc xung đột trong những năm qua đã làm cho hơn ba ngàn người thiệt mạng và hơn bảy trăm ngàn người phải di tản trong nội địa Camerun, sáu mươi ngàn người di tản sang nước Nigeria láng giềng.

Nhiều người ở Camerun hy vọng cuộc viếng thăm của Ðức Hồng y Parolin cũng sẽ góp phần tìm giải pháp cho cuộc xung đột tại nước này. Bamenda, giáo phận Ðức Hồng y viếng thăm ở miền tây bắc Camerun và thuộc vùng nói tiếng Anh.

(Rei 28-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page