Hội đồng Giám mục Philippines

nhóm họp trực tuyến

 

Hội đồng Giám mục Philippines nhóm họp trực tuyến.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Davao (RVA News 28-01-2021) - Trong hai ngày 26 và 27 tháng 1 năm 2021, Hội đồng Giám mục Philippines đã nhóm đại hội thứ 121 dưới dạng trực tuyến vì đại dịch Covid-19, với sự tham dự của hơn 80 giám mục và dưới quyền chủ tọa của Ðức cha Chủ tịch Romulo Valles, Tổng giám mục giáo phận Davao, trên đảo Mindanao.

Trong buổi khai mạc, Ðức Tổng giám mục Charles Brown, người Mỹ, Sứ thần Tòa Thánh tại Philippines, đã đọc sứ điệp của Ðức Thánh cha, kêu gọi các giám mục tiếp tục nỗ lực làm chứng cụ thể về đức bác ái theo tinh thần Tin mừng, nhất là giữa thời kỳ đại dịch hiện nay. Ðức Thánh cha cũng cầu mong cuộc gặp gỡ của các giám mục Philippines đưa tới những biểu hiện đầy tinh thần sáng tạo mục vụ, làm sao để Giáo hội Công giáo tại Philippines có thể được nhìn nhận là "căn nhà với những cánh cửa mở rộng, mang lại hy vọng và sức mạnh cho những người đau khổ và tất cả những ai đang tìm kiếm một cuộc sống nhân bản và xứng đáng hơn".

Trong hai ngày nhóm họp, các giám mục Philippines bàn về tình trạng đại dịch đã làm cho hơn 515,000 người bị lây nhiễm và trên 10,000 người chết. Các vị cũng thẩm định về hậu quả của các trận bão Hayan và Vamco gây nhiều thiệt hại tại Philippines hồi năm 2020. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Philippines cũng thảo luận về các buổi lễ kỷ niệm 500 năm truyền giáo, trước đây dự kiến vào năm 2021, nhưng được dời lại đến tháng Tư năm 2022 vì đại dịch.

(Vatican News 26-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page