Mở lại công trình kiến thiết Ðền thờ Thánh Gia

 

Mở lại công trình kiến thiết Ðền thờ Thánh Gia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Barcelona (RVA News 27-01-2021) - Năm 2021, công trình kiến thiết Vương cung thánh đường Thánh Gia được mở lại, sau thời gian tạm ngưng vì đại dịch. Chỉ tiêu năm 2021 là hoàn tất ngọn tháp Ðức Mẹ, với việc đặt triều thiên mười hai ngôi sao trước cuối năm 2021.

Chủ tịch thừa ủy của Hội đồng kiến thiết Vương cung thánh đường Thánh Gia cho biết: sau khi hoàn tất, đây sẽ là ngọn tháp cao 238 mét, đứng thứ hai trong các tháp của Vương cung thánh đường. Phần lớn công trình xây ngọn tháp này đã được hoàn tất và chỉ còn thiếu phần chót, nhưng đây là giai đoạn rất tế nhị.

Trang mạng của Tổng giáo phận Barcelona cho biết: ngọn tháp Ðức Mẹ gồm ba phần: phần trên cùng bằng đá cao sáu mét và kết thúc với ngôi sao mười hai nhánh bằng sắt nung. Ngôi sao có đường kính bảy mét rưỡi.

Nếu tình trạng đại dịch trở nên trầm trọng hơn thì công trình kiến thiết có thể lại bị tạm ngưng.

Vương cung thánh đường Thánh Gia được Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI đích thân đến thánh hiến ngày 7 tháng 11 năm 2010, trong cuộc viếng thăm của ngài tại Tây Ban Nha. Thánh đường này được kiến trúc sư Antoni Gaudí gọi là "Ðền thờ xá tội của Thánh Gia Thất". Khi không bị đại dịch, mỗi ngày thánh đường thu hút từ tám đến mười ngàn người. Thật là một điều duy nhất trên thế giới, vì có đông người như vậy đến viếng thăm một thánh đường đang được kiến thiết.

Thánh đường được ông Gaudí khởi công cách đây 139 năm (1882) và theo dự kiến trước đây sẽ được hoàn tất vào năm 2026. Tuy còn phải nhiều năm nữa mới xong, nhưng bên trong nhà thờ kể như đã hoàn tất.

Kiến trúc sư Antoni Gaudí qua đời năm 1926 vì bị tai nạn giao thông, thọ 74 tuổi. Sau tám năm trời chuẩn bị, và được sự chấp thuận của Bộ Phong thánh, cách đây hai mươi mốt năm, Tổng giáo phận Barcelona đã chính thức mở án phong điều tra, để xin phong chân phước cho ông, ngày 12 tháng 4 năm 2000.

(Aciprensa 25-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page