Hội đồng Giám mục Ý

nhóm họp Hội nghị thường niên

 

Hội đồng Giám mục Ý nhóm họp Hội nghị thường niên.

Ngọc Yến

Roma (Vatican News 27-01-2021) - Sáng 26 tháng 01 năm 2021, Hội đồng Giám mục Ý khai mạc Hội nghị thường niên, các đề tài được các Giám mục thảo luận tập trung vào những hậu quả, thách đố do đại dịch gây ra, như khủng hoảng kinh tế xã hội và khủng hoảng chính phủ.

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị, Ðức Hồng y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý nói: "Trong thời gian này, con đường mà Chúa mở ra cho chúng ta là con đường hòa giải, ở các lĩnh vực: trong tương quan giữa anh chị em với nhau, trong chính trị và cả khoa học". Ðức Hồng y kêu gọi sự cộng tác và liên đới; hàn gắn kết cấu xã hội đang bị xé nát do những khó khăn kinh tế và xã hội gây ra.

Ðề cập đến tình hình chính trị của đất nước, Chủ tịch Hội đồng Giám mục nhắc lại rằng, Giáo hội không phải theo đảng này hay đứng về phía đảng kia. Ðiều Giáo hội quan tâm là lợi ích của mỗi người và hỗ trợ đất nước. Giáo hội hy vọng các chính trị gia hợp tác để phục vụ công dân, những người hàng ngày vẫn đang cần cù làm việc trong âm thầm trên khắp đất nước.

Tiếp đến, Ðức Hồng y mời gọi các Giám mục hãy trở thành những người phiên dịch và tiếng nói cho những người yếu thế, để không ai bị ở lại một mình. Theo Ðức Hồng y, trong những tháng tới đây, việc tái xây dựng hệ thống quốc gia là điều rất quan trọng. Và đây cũng là chủ đề mà Hội đồng Giám mục có ý định bàn thảo để đóng góp cho dự án quốc gia.

Suy tư của Ðức Hồng y Bassetti không bỏ qua chủ đề vắc xin và "nguy cơ mất định hướng" khi đứng trước nhiều tiếng nói, thường là xung đột nhau. Ngài mời gọi các tín hữu phân định trước các thông tin, để có thể "phân biệt giữa nghiên cứu khoa học có cơ sở và ý kiến xuất phát từ việc chia sẻ trên mạng xã hội" và nghĩa vụ bảo vệ không chỉ cho chính mình, nhưng còn cho người khác. "Mọi thứ đều được kết nối và hành vi của cá nhân ảnh hưởng đến lợi ích của cộng đồng", Chủ tịch Hội đồng Giám mục nói rõ và bày tỏ sự tin tưởng vào hiệu quả của vắc xin ngừa Covid-19. Vì nhờ tiêm chủng mà mọi người có thể bảo vệ cho chính mình và cho người khác.

Sau khi nói đến tình hình kinh tế đang xuống dốc, với việc các gia đình và các doanh nghiệp phải sống trong tình trạng nợ nần chống chất, người nghèo gia tăng, vào cuối bài phát biểu, Ðức Hồng y Bassetti nói đến lĩnh vực giáo dục đang phải đối diện với những thách đố và mời mọi người cộng tác. Ngài gợi ý: "Chúng ta cần nhìn về phía trước, sáng tạo và lập kế hoạch. Chúng ta phải làm việc với các học sinh. Hãy mời họ tham gia để phát triển các ý tưởng và dự án cho các trường hòa nhập hơn, cho các giáo xứ sống động hơn, cho việc dạy giáo lý được đổi mới. Chúng ta đừng giới hạn mình trong việc chỉ làm nổi bật những nỗ lực của chúng ta trong thời điểm này đối với các thế hệ mới, nhưng chúng ta hãy giúp họ đọc sâu sắc những gì họ đang trải qua. Một thời gian quý báu để học những yếu tố thiết yếu của cuộc sống con người. Ðây cũng là thời gian để trưởng thành, để trân trọng, chăm sóc cuộc sống và xây dựng tương lai. Thời gian này không phải là thời gian bị mất đi, nhưng là thời gian để gieo và xây dựng".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page