Năm 2021 vì đại dịch,

không có cuộc tĩnh tâm Mùa Chay chung của Giáo triều

 

Năm 2021 vì đại dịch, không có cuộc tĩnh tâm Mùa Chay chung của Giáo triều.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 21-01-2021) - Năm 2021 vì đại dịch, nên không thể có cuộc tĩnh tâm Mùa Chay chung của Giáo triều Roma, như mọi năm tại Nhà Thầy Chí Thánh ở Ariccia, mạn nam Roma.

Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, vì lý do đó, Ðức Thánh cha mời gọi các hồng y hiện diện tại Roma, các vị thủ lãnh và cấp trên của Giáo triều Roma hãy lo liệu tĩnh tâm riêng, từ chiều Chúa nhật 21 đến 26 tháng Hai năm 2021. Trong tuần đó, Ðức Thánh cha sẽ ngưng mọi hoạt động, kể cả buổi tiếp kiến chung thứ Tư 24 tháng Hai năm 2021.

Năm 2020, tuần tĩnh tâm Mùa chay của Ðức Thánh cha và Giáo triều đã tiến hành từ chiều Chúa nhật, mùng 1 đến sáng thứ Sáu 6 tháng 3 năm 2020, giống như sáu năm trước đó tại Trung tâm Nhà Thầy Chí Thánh (Casa Divin Maestro) của tu đoàn thánh Phaolô ở Ariccia, thuộc giáo phận Albano, cách Roma khoảng 30 cây số về hướng nam.

Ðây là một khu vực biệt lập, có 12 hécta rừng cây bao quanh, chỉ đón nhận những người đến tĩnh tâm và không đón nhận khách du lịch, theo ý muốn của chân phước Giacomo Alberione. Vị giảng tuần tĩnh tâm năm 2020 là cha Pietro Bova, 80 tuổi dòng Tên, người Italia, Tổng thư ký Ủy ban Tòa thánh về Kinh thánh.

(Rei 20-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page