Caritas Indonesia đang cứu trợ

nạn nhân động đất

 

Caritas Indonesia đang cứu trợ nạn nhân động đất.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Sulawesi (RVA News 21-01-2021) - Tổ chức bác ái Công giáo Caritas Indonesia đang phối hợp chương trình cứu trợ các nạn nhân động đất tại tỉnh Tây Sulawesi, qua các đơn vị địa phương thuộc tổng giáo phận Makassar.

Ðộng đất sáng ngày 15 tháng 1 năm 2021, ở cấp độ 6.2, đã làm cho 84 người chết và hàng ngàn người phải bỏ gia cư lánh nạn. Thiệt hại nhiều nhất tại thành phố Mamuju, với 73 người chết và tại huyện Majebe gần đó, với 11 người chết. Gần 20,000 người sống sót được dời tới các lều tạm trú. Hơn 900 người bị thương, trong đó có 300 người bị nặng. Hàng ngàn tòa nhà và công thự bị hư hại nặng, kể cả hệ thống giao thông và điện.

Một ngày sau trận động đất, Caritas Indonesia và Caritas giáo phận Makassar ở tỉnh Nam Suwalesi đã bắt đầu công cuộc cứu trợ các nạn nhân, thiết lập các quán ăn bình dân cho người bị nạn ở khuôn viên giáo xứ. Dân chúng cũng được trợ giúp thuốc men, y phục, lều, khẩu trang và thuốc khử khuẩn.

Linh mục Victor Wiro Patinggi, cha sở giáo xứ địa phương, cho biết xứ đạo có hơn 2,000 tín hữu Công giáo, không có ai bị thiệt mạng nhưng có nhiều người bị thương. Nhiều người đã bỏ gia cư sau khi cơ quan Indonesia về Khí tượng, Khí hậu và Ðịa vật lý kêu gọi dân chúng tìm đến những nơi an toàn hơn.

Tổng giáo phận Makassar đang phục vụ như một trung tâm đón nhận các đồ cứu trợ để phân phát cho các nạn nhân, với sự cộng tác của những người thiện nguyện. Caritas Indonesia cũng gửi một toán nhân viên đến Tây Sulawesi để cộng tác với Caritas địa phương, cũng như cung cấp tiền bạc, các nhu cầu hậu cần, lương thực, nước uống, chăn mền và thuốc men.

Tất cả các sinh hoạt cứu trợ trên đây diễn ra trong sự tuân hành các biện pháp chống lan lây Coronavirus. Tại tỉnh Tây Sulawesi có hơn 2,500 ca nhiễm và 58 người chết.

(Ucan)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page