Tổ chức Adveniat phê bình

đàn áp di dân tại Guatemala

 

Tổ chức Adveniat phê bình đàn áp di dân tại Guatemala.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Guatemala (RVA News 21-01-2021) - Tổ chức bác ái Công giáo Ðức Adveniat mạnh mẽ phê bình các cuộc đàn áp chống đoàn người di dân tại Guatemala, do các nhân viên công lực.

Hàng ngàn người di dân, khởi hành từ Honduras đang tiến hành chương trình đi qua các nước Trung Mỹ và Mêhicô, vào nước Mỹ để trốn chạy tình trạng đói khổ tại quê hương. Nhưng khi đến Guatemala, họ bị các lực lượng an ninh địa phương chặn lại, vì tội xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp... Ðoàn người tìm cách vượt qua hàng rào của cảnh sát để tiếp tục hành trình tới Mêhicô và Mỹ. Trong cuộc xung đột ấy, có nhiều người bị thương từ cả hai phía. Bộ y tế Guatemala phát hiện 21 người di dân bị nhiễm Coronavirus. Có 1,000 người di dân Honduras đã trở về nước.

Phản ứng trước tình trạng đó, bà Ines Klissenbauer, đặc trách các vấn đề Trung Mỹ thuộc tổ chức Adveniat, nói rằng: "Những người dân khởi hành từ Honduras có quyền di cư mà các nước láng giềng và Hoa Kỳ phải tôn trọng. Với các biện pháp bạo lực, người ta không thể ngăn chặn những người tuyệt vọng. Thay vào đó, cần thay đổi chính sách tại Honduras và Hoa kỳ cũng như việc viện trợ quốc tế".

Dân chúng Honduras trốn chạy một tình trạng ngày càng trầm trọng, với nạn tội phạm lan tràn hằng ngày và hậu quả của hai trận cuồng phong hồi mùa thu năm 2020. Bà Klissenbauer nói: "Hạ tầng cơ cấu của Honduras ngày càng bị phá hủy cùng với công ăn việc làm và hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn tại nước này. Thêm vào đó, đại dịch Covid-19 cũng làm sụp đổ nền kinh tế địa phương".

Cha Michael Heinz, dòng Ngôi Lời, Giám đốc điều hành tổ chức Adveniat, nhắc đến sự thay đổi chính phủ mới ở Mỹ và nói rằng: "Ðiều quan trọng là tân chính phủ Mỹ cho thấy có một dấu hiệu chống chính sách mị dân, ích kỷ quốc gia, trục xuất và kỳ thị chủng tộc. Xây dựng những bức tường mới không thể là một giải pháp. Thay vào đó, cần bài trừ hữu hiệu những nguyên nhân khiến dân nghèo tại Trung Mỹ phải tìm cách chạy trốn. Ngoài ra, cần có một chính sách mới chống nạn ma túy, chấm dứt nạn bán võ khí bất hợp pháp từ Hoa Kỳ sang Mỹ châu Latinh, và điều hành nghiêm túc hơn việc bán võ khí hợp pháp. Các võ khí do Mỹ chế tạo gây nên nhiều đau khổ và bạo lực tại Mỹ Latinh."

(KNA 19-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page