Mười một giáo phận tại Tây Ban Nha

phản đối hạn chế bất công

 

Mười một giáo phận tại Tây Ban Nha phản đối hạn chế bất công.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Castilla (RVA News 21-01-2021) - Các giám mục thuộc mười một giáo phận thuộc miền Castilla và León, bên Tây Ban Nha phản đối sự giới hạn bất công do chính phủ miền này ban hành, từ ngày 16 tháng 1 năm 2021, chỉ cho phép tối đa hai mươi lăm người tham dự thánh lễ, với mục đích gọi là để chống lan lây Coronavirus và tránh cho hệ thống y tế quốc gia bị sụp đổ.

Trong thư, các giám mục khẳng định rằng: "Biện pháp hạn chế tối đa hai mươi lăm người dự lễ không phải là điều hữu lý và không thể chấp nhận được, xét vì diện tích và dung lượng của hàng ngàn thánh đường và nhà nguyện ở miền Castilla và Léon rất khác nhau. Công bằng hơn, nên thiết lập tiêu chuẩn tương ứng, số người được dự lễ tùy theo dung lượng lớn nhỏ của thánh đường, tiêu chuẩn này đã được thi hành trên toàn quốc trong các giai đoạn khác nhau của đại dịch".

Các giám mục nói thêm rằng: "biện pháp chỉ cho tối đa hai mươi lăm người dự lễ là điều bất công và không tương xứng, vì nó ngăn cản việc thực thi quyền căn bản tự do phụng tự, đối với những người có thể thi hành trong bao nhiêu thánh đường của chúng ta. Các thánh đường này có thể đón nhận hơn hai mươi lăm người dự lễ, mà không gây nguy hiểm gì cho sức khỏe của họ". Vì thế, các giám mục cho biết sẽ tiếp tục kêu gọi các tín hữu tuân hành các biện pháp do chính phủ đề ra để tránh lan lây, nhưng đồng thời xin chính quyền miền Castilla và Léon bãi bỏ sự hạn chế tối đa hai mươi lăm người và thiết lập tiêu chuẩn tương ứng, tùy theo không gian của thánh đường, giống như tại các miền khác ở Tây Ban Nha.

Các giám mục miền Castilla và León cho biết các vị tranh đấu cho quyền của các tín hữu được tham dự thánh lễ, vì xác tín rằng "các buổi lễ chúa nhật là một nguồn tình thương và hy vọng mà xã hội đang đặc biệt cần đến trong lúc này"

Miền tự trị Castilla và Léon có chín tỉnh, với 2 triệu 390 ngàn dân cư, trong đó gần 90% là tín hữu Công giáo. Tính đến ngày 19 tháng 1 năm 2021, miền này có 164,000 ca nhiễm Coronavirus.

(Vatican News 19-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page