Triều đại Ðức Thánh cha Phanxicô

bằng thời gian Ðức Biển Ðức XVI

 

Triều đại Ðức Thánh cha Phanxicô bằng thời gian Ðức Biển Ðức XVI.

G. Trần Ðức Anh, O.P.


Ðức Thánh cha Phanxicô viếng thăm Ðức Biển Ðức XVI.


Vatican (RVA News 20-01-2021) - Thứ Sáu 22 tháng 1 năm 2021, là đúng 2,873 ngày Ðức Thánh cha Phanxicô thi hành nhiệm vụ Người Kế vị thánh Phêrô, bằng thời gian vị tiền nhiệm, Biển Ðức XVI của ngài.

Nhân dịp này, báo chí có dịp nhìn lại những điểm nổi bật, cho đến nay, giữa hai triều đại Giáo hoàng.

Hãng tin Công giáo Ðức, truyền đi hôm 18 tháng 1 năm 2021, nhận xét rằng tuy có nhiều khác biệt trong cách thi hành sứ vụ giữa hai vị Giáo hoàng nhưng cũng có nhiều điểm chung.

Công cuộc cải tổ do Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI khởi xướng đã được Ðức Thánh cha Phanxicô tiếp tục, nhất là cuộc chiến chống nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Cuộc chiến này đã được Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI khởi sự, khi còn là Hồng y Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin và được Ðức Thánh cha Phanxicô tiếp tục, với cao điểm là khóa họp thượng đỉnh chống lạm dụng, hồi năm 2019. Cả Ðức đương kim Giáo hoàng cũng đã phải học hỏi nhiều về vấn đề này và ngài đã nhìn nhận những sai lầm sau đó.

Về vấn đề cải tổ toàn bộ Giáo triều Roma, Ðức Biển Ðức XVI đã làm tổng trưởng trong 24 năm trời, trước khi được bầu làm Giáo hoàng, nên trong chương trình của ngài không có dự án qui mô cải tổ Giáo triều, tuy rằng hồi năm 2010, ngài đã thành lập Ban tình báo tài chánh AIF và cải tổ Ngân hàng Vatican để bài trừ những hoạt động tài chánh bất hợp pháp. Ðức Thánh cha Phanxicô tiếp tục công trình này và đẩy mạnh hơn nhiều.

Cách điều hành của hai vị Giáo hoàng rất khác nhau. Ðức Thánh cha Phanxicô dấn thân nhiều trong các vấn đề di dân, bảo vệ môi trường, chống thay đổi khí hậu và các vấn đề xã hội, gần đây là chính sách về sức khỏe. Tuy nhiên, người ta cũng nhận thấy Ðức Thánh cha đương kim không hoặc ít lên tiếng về những vấn đề, như người Uighur ở tỉnh Tân Cương, bên Trung Quốc, vấn đề tại Hong Kong, hoặc tại Belarus, hay chế độ hiện nay ở Venezuela. Ðức Thánh cha Phanxicô ít quan tâm đến vấn đề bảo vệ đạo lý như vị tiền nhiệm, và vai trò của Bộ giáo lý đức tin bị thu hẹp, phần lớn công việc là xét xử những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.

(KNA 18-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page