Nhà dưỡng lão của các nữ tu Bồ Ðào Nha

bị Coronavirus

 

Nhà dưỡng lão của các nữ tu Bồ Ðào Nha bị Coronavirus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Évora (RVA News 19-01-2021) - Tu viện của các nữ tu Ðức Mẹ Vô Nhiễm ở Tổng giáo phận Évora, Bồ Ðào Nha, phụ trách một nhà dưỡng lão, bị lây nhiễm Coronavirus.

Thông cáo ngày 14 tháng 1 năm 2021, của Tòa Tổng giám mục Évora cho biết mười bốn trên tổng số mười sáu nữ tu của tu viện bị lây nhiễm, cùng với mười hai nhân viên trong nhà dưỡng lão "Ðức Bà Paxô" và nhiều người già tại đây.

Ðức Tổng giám mục sở tại, Francisco Senra Coelhi, cũng nói rằng: "Tôi rất lo lắng vì tình trạng các nữ tu thuộc tu viện Ðức Mẹ Vô Nhiễm ở Campo Maior cũng như những người trong nhà dưỡng lão mà các chị phục vụ. Hiện nay, chúng tôi đang chờ đợi thêm kết quả các cuộc xét nghiệm, trong khi tất cả các nữ tu lây nhiễm đều bị cách ly trong phòng riêng". Ðức Tổng giám mục cũng xin toàn thể giáo phận hiệp nguyện cho toàn thể cộng đoàn sớm bình phục.

Nữ tu bề trên cộng đoàn cho biết chỉ có một nữ tu bị những triệu chứng nặng, như sốt cao và đau mình. Phần các chị còn lại chỉ bị ho và sốt ban đầu. Hai nữ tu không bị lây nhiễm phục vụ các bữa ăn cho các chị em khác và tòa thị chính cũng giúp đỡ cộng đoàn tu viện.

Trong số mười bốn nữ tu bị nhiễm, người trẻ nhất 26 tuổi và người cao niên nhất 77 tuổi.

Bồ Ðào Nha bị lây nhiễm nhiều từ sau lễ Giáng Sinh, nên thủ tướng Bồ Ðào Nha, ông António Costa, đã ra lệnh giới nghiêm hoàn toàn từ thứ Sáu 15 tháng 1 năm 2021, và chính phủ đang cứu xét những luật trừ để cuộc bầu cử tổng thống có thể diễn ra vào ngày 24 tháng 1 năm 2021.

(CNA 14-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page