40 ngàn người chết

vì Covid-19 tại miền Amazonia

 

40 ngàn người chết vì Covid-19 tại miền Amazonia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Manaus (RVA News 17-01-2021) - Mạng Giáo hội tại miền Liên Amazonia, gọi tắt là REPAM, cho biết đã có hơn 40.000 người chết vì Coronavirus tại chín nước thuộc miền này.

Trong phúc trình, công bố ngày 11 tháng 1 năm 2021, và được tờ thông tin trực tuyến Vida Nueva, Ðời Sống Mới, truyền đi hôm 15 tháng 1 năm 2021 từ Tây Ban Nha, tổ chức REPAM nói rằng tính đến ngày 11 tháng 1 năm 2021, có 40,320 người chết vì Covid-19 tại Colombia, Ecuador, Perù, Bolovia, Brazil, Guyana, Suriam và Guyana thuộc Pháp. Vùng bị nặng nhất là bang Manaus ở miền bắc Brazil với 104,405 ca nhiễm và gần 3,320 người chết. Cho đến nay, tổng số người bị nhiễm Coronavirus là một triệu 715,410 người.

Những thông tin trên đây đến từ các nhà chức trách y tế, riêng trường hợp của Venezuela, thông tin mà REPAM có được là qua phúc trình của các giáo xứ thuộc miền Amazonia. Theo các tin tức đó, sự lây nhiễm gia tăng mạnh nhất từ giữa tháng Mười Hai năm 2020, và điều này có nghĩa là người ta đã đi vào đợt sóng thứ hai của đại dịch.

(Vatican News 15-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page