Mở lại các thánh lễ Chúa nhật

tại Ðảo Iceland

 

Mở lại các thánh lễ Chúa nhật tại Ðảo Iceland.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Iceland (RVA News 16-01-2021) - Ðức cha David Tencer, Giám mục Công giáo duy nhất tại Ðảo Iceland, bắc Âu, quyết định mở lại các thánh lễ Chúa nhật tại các giáo xứ, sau khi chính phủ nước này nâng số người được dự thánh lễ từ 10 đến 20 người.

Hồi đầu tháng Giêng năm 2021, Ðức cha Tencer, gốc người Slovak, đã kêu gọi chính phủ Iceland bãi bỏ giới hạn tối đa chỉ cho 10 người được tham dự thánh lễ, vì đây là một biện pháp "đối xử không đẹp" đối với Giáo hội trong chính sách hạn chế lan lây Coronavirus, lý do vì các buổi hoà nhạc, các nhà tắm hơi được phép đón nhận hơn 10 người tham dự.

Sau khi chính phủ thay đổi biện pháp, gia tăng số người dự lễ, hôm 12 tháng 1 năm 2021, Ðức cha Tencer khuyến khích các linh mục gia tăng số thánh lễ tại các giáo xứ, và hãy làm đơn xin nhà chức trách y tế cho phép hơn 20 người dự lễ trong trường hợp ngoại lệ. Ðức cha viết: "Chúng tôi hy vọng các vị hữu trách về các qui luật đại dịch hiểu rằng bao lâu 100 người còn được phép dự lễ an táng, thì cũng có thể cho phép 100 người dự lễ bình thường tại cùng địa điểm ấy".

Cho đến nay, chỉ có 170 ca nhiễm trên toàn nước Iceland, tính đến ngày 14 tháng 1 năm 2021. Ðây là nước thưa dân nhất Âu châu, chỉ có 350,000 dân. Gần 64% dân nước này theo Tin lành Luther, cũng gọi là Giáo hội Iceland. Gần 5% khác theo Tin lành Luther thuộc các hệ phái khác. Các tín hữu Công giáo chỉ chiếm 4%.

(CNA 14-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page