Vương cung Thánh đường Chúa Hài Ðồng

ở Cebu ngưng thánh lễ vì đại dịch

 

Vương cung Thánh đường Chúa Hài Ðồng ở Cebu ngưng thánh lễ vì đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Cebu (RVA News 15-01-2021) - Trong những ngày này, từ 13 đến 17 tháng 1 năm 2021, các cha dòng thánh Augustinô ngưng các thánh lễ công cộng tại Vương cung Thánh đường Chúa Hài Ðồng (Santo Nino) ở thành phố Cebu, Philippines, vì đại dịch.

Trong thông cáo, công bố hôm 12 tháng 1 năm 2021 trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Philippines, cha Bề trên Pacifico Nohara Jr., cũng là Quản đốc thánh đường, cho biết quyết định trên đây được đưa ra vì "ích chung và thiện ích của tất cả mọi người": tình hình kêu gọi chúng tôi phải đưa ra các biện pháp phòng ngừa chống lan lây Coronavirus. Trong bốn ngày trước đây, hàng ngàn tín hữu đã tuốn vào thánh đường để tham dự tuần cửu nhật, mặc dù có những đe dọa của đại dịch".

Cha Nohara kêu gọi các tín hữu thông cảm và tham dự các thánh lễ trực tuyến còn lại trong tuần cửu nhật qua Facebook của giáo phận. Thánh đường vẫn được mở cho các tín hữu đến kính viếng.

Mặt khác, hôm 9 tháng 1 năm 2021, hàng chục ngàn tín hữu Philippines đã tham dự lễ kính "Chúa Giêsu Nazareth Ðen" tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Tẩy Giả, ở khu vực Quiapo, Manila. Tại đây, có tôn kính tượng Chúa Giêsu bị ám khói vì hỏa hoạn. Nhiều phép lạ các tín hữu xin được khi tôn kính Tượng Chúa.

Vì đại dịch, nên không có cuộc rước như thói quen hàng năm với hàng triệu tín hữu tham dự. Bù lại, giáo quyền liên hệ đã quyết định cử hành mỗi ngày 15 thánh lễ với sự tham dự tối đa 6,000 người mỗi lễ, ở bên trong thánh đường. Những ai không được vào bên trong thì có thể dự lễ qua màn hình lớn ở bên ngoài.

Ðức ông Hernando Coronel, Quản đốc thánh đường Quiapo khuyến khích các tín hữu tham dự thánh lễ qua các mạng xã hội để tránh tình trạng nhà thờ đông chật, làm lan lây Coronavirus.

(Fides 9-1-2021; Vatican News 13-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page