Các giám mục Hoa Kỳ

phê bình chính phủ chống quốc gia Cuba

 

Các giám mục Hoa Kỳ phê bình chính phủ chống quốc gia Cuba.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Illinois (RVA News 15-01-2021) - Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về công lý hòa bình quốc tế, Ðức cha David Malloy, Giám mục giáo phận Rockfort, bang Illinois, mạnh mẽ phê bình quyết định của chính phủ Mỹ tái liệt kê Cuba vào danh sách các nước hỗ trợ khủng bố, 5 năm sau khi bỏ Cuba ra khỏi danh sách này.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã thông báo quyết định trên đây, hôm 11 tháng 1 năm 2021, và nói rằng Cuba đã chứa chấp nhiều người Mỹ tị nạn và từ khước yêu cầu của chính phủ Colombia giao nạp mười thành viên phiến quân "Quân đội giải phóng quốc gia Colombia", sinh sống tại thủ đô La Habana. Lực lượng phiến quân này bị Mỹ coi là tổ chức khủng bố quốc tế. Ngoài ra, ngoại trưởng Pompeo nói rằng khi ủng hộ tổng thống Nicholas Maduro của Venezuela, Cuba giúp kiến tạo một môi trường thuận lợi cho những tên khủng bố quốc tế sinh sống và phát triển ở Venezuela.

Hôm sau đó, 12 tháng 1 năm 2021, Ðức cha David Malloy ra thông cáo phản đối quyết định của ngoại trưởng Pompeo và nói rằng: "Chúng ta cần có nhiều quan hệ hơn giữa Hoa Kỳ và Cuba, thay vì không giảm bớt đi, để kiến tạo những tương quan thương mại, văn hóa và khoa học có lợi cho nhau, mang lại sự thịnh vượng cho cả hai nước".

Cuba được đưa ra khỏi danh sách các nước hỗ trợ khủng bố hồi năm 2015, dưới thời tổng thống Barack Obama, và được tái lập quan hệ ngoại giao hoàn toàn với Mỹ.

Ðức cha Malloy nói thêm rằng "Hội đồng Giám mục Mỹ và Tòa Thánh mong muốn có sự tiếp tục cộng tác giữa Hoa Kỳ và Cuba, cũng như mong có sự bãi bỏ hoàn toàn các biện pháp cấm vận chống Cuba. Tôi cầu nguyện để chúng ta không bao giờ mệt mỏi trong nỗ lực hoạt động để đạt tới những mục đích nói trên và để cả hai bên nhìn nhận nhu cầu cần có tình thân hữu và cộng tác".

(Crux 13-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page