Ðức Tổng giám mục Giáo phận Bhopal

phê bình luật cấm cải đạo

 

Ðức Tổng giám mục Giáo phận Bhopal phê bình luật cấm cải đạo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Madhya Pradesh (RVA News 14-01-2021) - Ðức cha Leo Cornelius, Tổng giám mục giáo phận Bhopal bang Madhya Pradesh Ấn độ phê bình luật cấm cải đạo tại bang này là "đi ngược với các nguyên tắc và quyền tự do đã được qui định trong hiến pháp quốc gia và là một kế hoạch có hệ thống để bách hại các nhóm thiểu số, nhất là các tín hữu Kitô".

Ðức Tổng giám mục Cornelius tuyên bố như trên với hãng tin Asia News, truyền đi hôm 12 tháng 1 năm 2021, sau khi sắc luật năm 2020 của bang Madhya Pradhesh về tự do tôn giáo được sự phê chuẩn của thống đốc bang này, hôm 8 tháng 1 năm 2021 và trở thành luật. Luật cấm các cuộc cải đạo vì cưỡng bách hoặc dụ dỗ, đồng thời cũng cấm cải đạo vì tình yêu hôn nhân.

Những ai muốn thay đổi tôn giáo của mình phải nộp đơn xin ban hành chánh của huyện 60 ngày trước.

Ðức Tổng giám mục giáo phận Bhopal nhận định rằng: "Luật này không phải là một luật mới, trước đó đã có luật từ năm 1969, rồi được tu chính năm 2006 và nay luật càng trở nên ngặt nghèo hơn. Luật mới được du nhập vì những vụ những người Hồi giáo dùng hôn phối để buộc những phụ nữ Ấn giáo theo Hồi giáo, gọi là Love-Jihad, nhưng đặc biệt nhắm đến các tín hữu Kitô thiểu số. Không có những con số về những vụ Love-Jihad."

Ðức cha Cornelius cũng nhận định rằng: "Dường như giới lãnh đạo chính trị bang Madhya Pradesh và bang Uttar Pradesh thi đua nhau để làm hài lòng thủ lãnh chính trị tối cao của họ và muốn nổi tiếng trong lãnh vực này. Có những người bị cáo buộc, nhưng không có gì có thể chứng tỏ những lời cáo buộc ấy có thể chứng minh tại tòa án. Ðặc biệt đối với các tín hữu Kitô, nếu họ họp nhau trong gia đình hoặc cầu nguyện chung, có ca hát... thì một nhóm người cuồng tín ngăn chặn buổi cầu nguyện, trong khi một nhóm khác tới cảnh sát và tố giác những vụ gọi là cưỡng bách cải đạo chống các Kitô hữu".

Ðức Tổng giám mục Cornelius cho biết ngoài ra, có những nhóm gọi là Parivar del Sangh, xu hướng Ấn giáo cực đoan, thi hành các biện pháp cưỡng bách theo Ấn giáo hàng loạt mà họ gọi là "trở về nhà, Ghar Vapasi. Những luật cấm cải đạo không áp dụng cho những vụ cưỡng bách theo Ấn giáo, ép buộc các Kitô hữu trở về với Ấn giáo. Các luật ấy là một chiều và chỉ áp dụng cho thiểu số Kitô hữu. Ðây là điều hoàn toàn trái ngược với hiến pháp Ấn Ðộ, một nước trung lập về tôn giáo".

(Asia News 12-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page