Ðức Hồng y Souraphiel kêu gọi chính phủ Etiopia

tôn trọng sự sống và hiến pháp

 

Ðức Hồng y Souraphiel kêu gọi chính phủ Etiopia tôn trọng sự sống và hiến pháp.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Addis Abeba (RVA News 10-01-2021) - Ðức Hồng y Berhaneyesus Souraphiel, Tổng giám mục Giáo phận Addis Abeba, thủ đô Etiopia, bên Phi Châu, kêu gọi chính phủ nước này tôn trọng quyền sống của nhân dân, tôn trọng vị thế tối thượng của Hiến pháp quốc gia và đảm bảo an bình cho đất nước.

Ðức Hồng y bày tỏ lập trường trên đây, trong sứ điệp Lễ Giáng sinh hôm 7 tháng 1 năm 2021, theo niên lịch Giuliano áp dụng trong các Giáo hội Kitô Ðông phương. Sứ điệp có đoạn viết: "Cần chấm dứt điều mà chúng ta nghe thấy mỗi khi xảy ra tại đất nước chúng ta, những tiếng kêu và sự đau khổ của nhiều người, sự di tản, cái chết của những người được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa".

Từ ngày 4 tháng 11 năm 2020, quân đội chính phủ Etiopia tiến đánh và chiếm nhiều thành phố tại bang Tigray, ở miền bắc Etiopia vì dân quân tại đây không chấp nhận các lệnh của chính quyền trung ương. Cuộc chiến đã làm cho nhiều người bị thiệt mạng, với những con số chưa được kiểm chứng; nó làm cho ít nhất 950,000 người phải di tản nội địa. Hơn 60,000 người tị nạn sang nước Sudan láng giềng.

Ðức Hồng y Souraphiel viết: "Chúng ta phải cùng nhau sống như anh chị em trong một gia đình duy nhất, không phân biệt chủng tộc, bộ lạc, màu da, phái tính và tuổi tác; cần nâng đỡ và giúp đỡ nhau, đoàn kết với nhau. Chúng ta cần đặc biệt nâng đỡ những anh chị em tản cư và tị nạn. Qua tình thương của Chúa, tôi khích lệ anh chị em mừng lễ Giáng sinh bằng cách làm những công việc bác ái".

Sau cùng, Ðức Hồng y Tổng giám mục Giáo phận Addis Abeba kêu gọi tiếp tục tuân hành các biện pháp phòng chống lan lây Coronavirus: tại nước này, đã có hơn 126,500 người bị nhiễm và 1,963 người chết.

(Fides 8/1/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page