Rất nhiều chuyên gia luật pháp Ấn Ðộ

chống sắc lệnh cấm cải đạo

 

Rất nhiều chuyên gia luật pháp Ấn Ðộ chống sắc lệnh cấm cải đạo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New Delhi (RVA News 09-01-2021) - Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ, Ðức cha Felix Machado, cho biết rất nhiều chuyên gia luật học, các nhà trí thức nổi tiếng, nghi ngờ giá trị pháp lý của sắc lệnh, do chính quyền nước này ban hành cấm thay đổi tôn giáo là điều trái với hiến pháp quốc gia.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, hôm 7 tháng 1 năm 2021, Ðức cha Machado nói: "Có một làn sóng dư luận chống lại sắc lệnh cấm cải đạo. Một số báo chí lớn trên bình diện toàn quốc và địa phương nghi ngờ về sắc lệnh này và cả về thủ tục phê chuẩn các sắc lệnh ấy. Các báo chí nổi tiếng đang phân tích sắc lệnh mới này. Một nhóm hơn 100 công chức về hưu đã viết thư cho thủ tướng bang Uttar Pradesh, là ông Yogi Adityanath để yêu cầu rút ngay sắc lệnh chống cải đạo. Tôi cảm thấy được khích lệ vì tiếng dân và sự phân tích công cộng do các nhân vật nổi bật như vậy. Có cuộc thảo luận đang được tiến hành về vấn đề này".

Ngày 3 tháng 1 năm 2021, tại bang Uttar Pradesh, một mục sư Tin lành đã bị một băng đảng Bajrang Dal, là tổ chức giới trẻ Ấn giáo cực đoan, trong huyện Shahjahanpur đánh đập trong một buổi cầu nguyện.

Theo báo The Hindu, Người Ấn giáo, trong lúc mục sư Dabid, đến từ Triunelveli thuộc bang Kerala, và một người ở địa phương, kể cả phụ nữ và trẻ em, họp nhau hôm Chúa nhật đầu năm, 3 tháng 1 năm 2021, trong một khu vườn để cầu nguyện, thì bị nhóm người nói trên tràn vào và phá rối buổi cầu nguyện. Cảnh sát đã cảnh cáo mục sư và bốn người khác, chiếu theo luật chống cải đạo, theo sự tố cáo của các công nhân của nhóm Bajrang Dal.

Mục sư David nói với báo Người Ấn giáo, rằng: "Họ dùng gậy đánh đập chúng tôi và lôi kéo ra đường. Tại đây, họ bắt chúng tôi ngồi theo thế con gà. Hình phạt theo thế này thực là cực, vì một người phải cúi mặt giữa 2 chân mình. Những người của băng Bajrang Dal bắt buộc các tín hữu Kitô ấy phải gáy như gà và lăng mạ Chúa Giêsu. Họ đe rằng nếu không làm như họ nói thì họ sẽ giết và họ bắt đầu đánh đập chúng tôi rồi họ gọi cảnh sát".

Hai phụ nữ, trong đó có một trẻ vị thành niên bị mang vết thương. Rồi băng đảng ấy điệu mục sư Dabid và bốn người khác đến trạm cạnh sát Kotwali, và thưa kiện chiếu theo khoản số 3 và 5 của luật Uttar Pradesh cấm cải đạo bất hợp pháp. Ðơn tố cáo rằng nhóm này đã họp nhau cầu nguyện để thúc giục những người tham dự theo Kitô giáo, bằng cách hứa cho việc làm, giáo dục miễn phí cho con cái. Mục sư David bác bỏ lời cáo buộc này.

(Asia News 7-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page