Ðức Thánh Cha cầu nguyện cho người dân Venezuela,

đang bị thử thách bởi Covid-19 và nghèo đói

 

Ðức Thánh Cha cầu nguyện cho người dân Venezuela, đang bị thử thách bởi Covid-19 và nghèo đói.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 8-01-2021) - Trong lá thư ngắn gửi cho Ðức Hồng y Baltazar Porras Cardozo, tổng giám mục giáo phận Merida và giám quản tông tòa của giáo phận Caracas, Venezuela, nhân lễ bổn mạng của Ðức Hồng y, Ðức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với người dân Venezuela, nạn nhân của cuộc khủng hoảng nhân đạo và kinh tế xã hội trong những năm gần đây và hiện đang trầm trọng hơn do đại dịch Covid-19.

Chúc mừng bổn mạng Ðức Hồng y Baltazar Porras Cardozo

Ðức Thánh Cha viết: "Xin Thiên Chúa tiếp tục ban cho Ðức Hồng y sức mạnh và sự thẳng thắn để với trái tim của một người cha, ngài có thể biết cách đồng hành và an ủi dân tộc thánh thiện trung thành của mình, đang bị thử thách bởi những đau khổ do tai họa của đại dịch, bởi sự kiêu ngạo của những kẻ quyền thế và bởi sự nghèo đói gia tăng đang siết chặt họ."

Trong ngày lễ Hiển linh, "ngày biểu lộ sự khiêm nhường của Thiên Chúa, Ðấng trở thành ánh sáng xua tan bóng tối đang bao trùm thế giới", Ðức Thánh Cha chúc mừng bổn mạng Ðức Hồng y và cầu nguyện cho sứ vụ giám mục và cuộc sống cá nhân của ngài. Cuối cùng, Ðức Thánh Cha phó thác Ðức Hồng y cho sự bảo vệ gìn giữ của Ðức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse, và cho sự bảo trợ của vị thánh vương khôn ngoan Baltasar, và ban phép lành cho Ðức Hồng y.

Lời chúc mừng của Ðức Hồng y Parolin và Ðức tổng giám mục Pena Parra

Cùng với thư chúc mừng của Ðức Thánh Cha, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Ðức tổng giám mục Edgar Pena Parra, người Venezuela, Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cũng gửi đến Ðức Hồng y Cardozo lời chúc mừng và bày tỏ sự quý trọng đối với ngài.

Ðại hội thường niên của Hội đồng Giám mục Venezuela

Tuần này, Ðức Hồng y Porras Cardozo tham dự đại hội thường niên của Hội đồng Giám mục Venezuela, bắt đầu hôm thứ Hai đầu tuần. Do đại dịch nên đại hội được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Ngoài việc phân tích thực tế quốc gia, các giám mục Venezuela đang thảo luận về Ðại hội toàn quốc về Mục vụ lần thứ II, sẽ được tổ chức trong năm nay, sau khi bị hủy bỏ vào năm ngoái do đại dịch toàn cầu. Theo truyền thống, dự kiến vào thứ Hai ngày 11 tháng 01 năm 2021, khi đại hội kết thúc, các giám mục Venezuela sẽ ban hành huấn thị mục vụ. (CSR_130_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page