Các giám mục Croatia tặng 1 triệu đô la

giúp các nạn nhân động đất

 

Các giám mục Croatia tặng 1 triệu đô la giúp các nạn nhân động đất.

Hồng Thủy

Zagreb (Vatican News 7-01-2021) - Hội đồng giám mục Croatia đang đóng góp hơn 1 triệu đô la để viện trợ khẩn cấp cho các nạn nhân của trận động đất 6.4 độ Richter hôm 29 tháng 12 năm 2020 ở nước này; cụ thể là sẽ giúp cho những người thiếu thốn nhất của giáo phận Sisak và tổng giáo phận Zagreb.

Trận động đất cùng những rung động trước động đất và dư chấn đã làm chết ít nhất 7 người, trong đó có một bé gái 12 tuổi, và 26 người khác bị thương.

Theo cha Kunosla Novak, Tổng Thư ký của Hội đồng giám mục Croatia, các giám mục sẽ phê duyệt thêm số tiền trợ giúp trong buổi họp sắp tới. Các giám mục cũng hợp tác với Caritas Croatia và Hội Hiệp sĩ Malta thiết lập các nhà ở tạm thời cho những người có nhà cửa bị phá hủy bởi động đất.

Bày tỏ tình liên đới và sự gần gũi

Hôm ngày 4 tháng 1 năm 2021, các giám mục đã thăm một vài thị trấn bị thiệt hại nặng nhất bởi động đất trong giáo phận Sisak. Ðức Hồng y Josip Bozanic, tổng giám mục Zagreb, và các giám mục phụ tá của ngài, cùng với giám mục địa phương Vlado Kosic, đã cầu nguyện cho các nạn nhân trước nhà thờ giáo xứ của thị trấn Zazina. Nhà thờ bị hư hại nghiêm trọng trong trận động đất, và Stanko Zec, người đánh đàn organ của giáo xứ, được tìm thấy đã chết trong đống đổ nát.

Ðức Hồng y nói rằng các giám mục đến đó để bày tỏ tình liên đới và sự gần gũi với Ðức cha Kosic và các tín hữu và cư dân của khu vực đã bị thiệt hại bởi động đất. Ðồng thời các ngài cũng cảm ơn những người đã nhanh chóng giúp đỡ những người gặp khốn khó. Ngài nhận định rằng trong những ngày này đã có một làn sóng liên đới giữa người dân.

Ðức giám mục giáo phận Sisak cho biết nhà thờ chính tòa và khoảng mười nhà thờ khác bị hư hại vì động đất, không kể rất nhiều nhà nguyện, trong đó có nhiều nơi bị hư hại nặng nề. Ngài nói: "Chúng ta cầu nguyện để có sức mạnh chịu đựng tất cả việc này cách trung thành và để trong thảm kịch này chúng ta vẫn can đảm và liên đới với nhau." (CNA 05/01/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page